Sau 2 ngày tìm kiếm vẫn chưa thấy 5 ngư dân Phú Yên mất tích trên biển

Đến cuối ngày 24/12, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy 5 ngư dân Phú Yên mất tích trên vùng biển Khánh Hòa.

Tin nhanh từ Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai cho biết, theo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên, đến tối 24/12, các cơ quan chức năng và lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân mất tích trong vụ tàu cá Phú Yên gặp nạn trên vùng biển thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Hiện tàu CSB 8005 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đang phối hợp với các lực lượng mở rộng khu vực tìm kiếm tàu cá và các ngư dân gặp nạn. Bộ đội biên phòng hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa cũng đã thông tin cho hàng chục tàu vận tải và tàu cá có tuyến đường gần khu vực tàu cá Phú Yên bị nạn tăng cường quan sát, kịp thời hỗ trợ khi phát hiện ngư dân và tàu cá gặp nạn.

antd-tau-ca-ngu-dan-phu-yen-261-4709
Trục vớt 1 tàu cá của ngư dân Phú Yên gặp nạn

Trước đó, khoảng 20 giờ 40 ngày 22/12, Đồn Biên phòng Tuy Hòa nhận được thông tin tàu cá PY96121TS, trên tàu có 5 lao động gồm Huỳnh Đức Lợi (thuyền trưởng), Huỳnh Tấn Tuyển, Trần Trọng Quyền (ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa), Hồ Quốc Cường, Hồ Quốc Dũng (ở xã An Chấn, huyện Tuy An) đang trên đường về bờ, khi đến tọa độ 12,36 độ vĩ bắc, 109,28 độ kinh đông, cách Mũi Đôi (huyện Vạn Ninh) khoảng 3 hải lý về hướng đông nam thì tàu cá bị phá nước và chìm dần.

Sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã điều động tàu CSB 8005 tổ chức tìm kiếm. Đồng thời, huy động các tàu cá ở khu vực vùng biển này tham gia tìm kiếm các ngư dân và tàu cá gặp nạn.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tàu cá PY96121TS hành nghề câu cá ngừ đại dương do ngư dân Trần Văn Hiệp (ở phường Phú Đông) là chủ tàu, xuất bến ngày 2/11 tại cảng cá Đông Tác (TP Tuy Hòa).

Khi tàu cá PY96121TS bị nạn, trên biển thời tiết bất lợi, mưa to, gió lớn, sóng biển cao từ 3-4m.

Hải Dương / ANTĐ