Thế giới 24h
22/01/2018 02:12S-400 Trung Quốc chưa kịp dùng đã phải gửi trả lại Nga
Theo hãng thông tấn TASS của Nga, một phần linh kiện của hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf đã bị gửi trả về để sửa chữa do gặp phải hư hỏng trong quá trình vận chuyển.
Cụ thể: "Để thực hiện hợp đồng cung cấp hệ thống S-400 cho Trung Quốc, một chiếc tàu chở hàng đã rời cảng Ust Luga thuộc khu vực Leningrad vào cuối tháng 12.
Tuy nhiên trên đường di chuyển con tàu đã gặp phải một cơn bão mạnh dẫn tới việc một phần thiết bị đã hư hỏng. Quyết định được đưa ra là nó phải mang về cảng xuất phát", đây là thông báo từ dịch vụ báo chí của Cơ quan Hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga.
![]() |
| Một khẩu đội tên lửa phòng không tầm xa S-400 |
Hiện tại các quan chức Quân đội Nga cùng ngành công nghiệp quốc phòng đang khẩn trương tiến hành các công tác đánh giá thiệt hại để tiến hành sửa chữa trước khi gửi sang Trung Quốc.
Tuy nhiên sự cố ngoài ý muốn này được cho là sẽ không làm ảnh hưởng tới tiến độ bàn giao các hệ thống S-400 cho Bắc Kinh.
Được biết hợp đồng cung cấp các tổ hợp phòng không S-400 cho Trung Quốc được ký kết vào tháng 11.2014 và đến tháng 11.2015, ông Vladimir Kozhin - người đứng đầu Cơ quan Hợp tác quân sự Liên bang Nga đã xác nhận thương vụ.
Tháng 6.2016, ông Sergei Chemezov - Tổng giám đốc Công ty Rostec cho biết Quân đội Trung Quốc sẽ nhận được hệ thống S-400 đầu tiên sớm nhất vào năm 2018. Tới ngày 7.12.2017, ông Chemezov thông báo việc giao hàng sẽ được tiến hành trong tương lai gần.
S-400 Triumf (NATO gọi bằng cái tên SA-21 Growler) là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa hàng đầu của Nga cũng như trên thế giới vào thời điểm hiện tại, tổ hợp có khả năng phóng tất cả các loại đạn 48N6E1/E2 trang bị cho S-300 có tầm bắn tối đa 150/200 km, trần bay 27/30 km.
Bên cạnh đó, S-400 còn được trang bị 2 loại đạn mới là 48N6E3 tầm bắn 250 km và đặc biệt là đạn 40N6 tầm xa 400 km. Tuy nhiên chưa rõ Nga có đồng ý xuất khẩu loại đạn mạnh nhất cho các đối tác nước ngoài hay không, nhất là khi Trung Quốc thường cho ra đời bản sao chép sau đó không lâu.
Lực lượng phòng không Trung Quốc mới đây đã tiến hành phóng thử thành công hệ thống tên lửa phòng không tầm xa HQ-9B và cả phiên bản hải quân HHQ-9B từ khu trục hạm Type 052D, loại đạn này có tầm bắn 200 km tức là ngang bằng 48N6E2. Trong tương lai nếu nhận được đạn 40N6 thì gần như chắc chắn Bắc Kinh sẽ cho ra đời loại đạn tương đương.
|
Nga chuyển giao tên lửa S-400 cho Trung Quốc Nga được cho là đã chuyển các tên lửa phòng không S-400 cho Trung Quốc theo hợp đồng ký năm 2014. |
|
Mỹ lo ngại tên lửa S-400 của Nga ở Crimea Mỹ đang đánh giá những tác động về an ninh của sự kiện Nga triển khai hệ thống phòng không S-400 tới Crimea. |
- Hạ viện Mỹ nổi sóng, thông qua nghị quyết buộc ông Trump dừng chiến tranh với Iran (11:41)
- HLV Troussier: Nhật Bản ở đẳng cấp hàng đầu thế giới, có thể hòa Hà Lan (11:21)
- Nhiều người dân vẫn có tâm lý muốn mua nhà để sở hữu thay vì thuê dài hạn (11:02)
- Ngăn chặn hành vi xâm phạm bản quyền: Cần công cụ pháp lý mạnh, đủ sức răn đe (1 giờ trước)
- Hà Nội nâng cấp 3 trạm bơm, 'giải cứu' điểm nóng phía Tây khỏi cảnh mưa là ngập (1 giờ trước)
- V.League 2025-2026 hạ màn: Đội bóng nào sẽ xuống hạng? (1 giờ trước)
- Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới và cảnh báo mưa lớn ở miền Bắc (2 giờ trước)
- Đăng lại bài báo, dùng AI đọc tin: Khi nào có thể bị phạt tới 30 triệu đồng? (2 giờ trước)
- PV GAS thúc đẩy hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp năng lượng hàng đầu khu vực Đông Nam Á (2 giờ trước)
- Hezbollah bác lệnh ngừng bắn, đàm phán Mỹ - Iran đình trệ (2 giờ trước)
