Rùng mình kho hàng Rạng Đông lần đầu tiết lộ, binh sĩ kín mít tẩy độc

Sau nừa tháng, gần 200 người được huy động tham gia tẩy độc, dọn dẹp khu nhà xưởng 6.000 m2 của công ty Rạng Đông.

Sáng nay, các đơn vị chuyên trách thực hiện nhiệm vụ xử lý sự cố môi trường tại khu vực nhà kho công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã hạ đặt xong toàn bộ trang thiết bị, máy móc và bắt đầu thực hiện xử lý sự cố theo đúng kế hoạch.

2 cổng của nhà máy được lực lượng kiểm soát quân sự kiểm tra chặt chẽ, mọi trường hợp ra vào đều bị kiểm tra.

Hôm nay cũng là lần đầu tiên giới báo chí được tiếp cận sâu vào trong kho hàng hiện trường khoảng 15 phút. Bên trong là đống đổ nát và lớp mái tôn bị cháy hoen gỉ chất cao như núi, vẫn còn mùi khét gây khó thở. Cán bộ, chiến sĩ làm công tác thu dọn hiện trường đều đeo găng tay, mặt nạ phòng độc chuyên dụng.

Trực tiếp đứng trong hiện trường vụ cháy, Thượng tá Thượng tá Nguyễn Văn Bổng, Trưởng Ban cứu hộ, cứu nạn của Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết: Lực lượng tham gia của Bộ Tư lệnh Thủ đô gồm 75 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ của Bộ Tư lệnh Thủ đô, 14 phương tiện các loại.

Lực lượng tham gia của Binh chủng Hoá học gồm 60 cán bộ, chiến sĩ và 10 phương tiện. Ngoài ra còn có 15 người và 15 máy cưa cắt của công ty CP môi trường đô thị và Công nghiệp số 10 (URENCO 10) thu gom, vận chuyển vật chất sau đám cháy.

 Khu nhà kho rộng 6.000 m2 mùi khét vẫn nồng nặc
Nhà xưởng chỉ còn lại là đống đổ nát chất cao như núi

Thượng tá Nguyễn Văn Bổng nhấn mạnh, việc thu gom, xử lý được tiến hành theo hướng đảm bảo an toàn tuyệt đối, thu gom tới đâu xử lý làm sạch tới đó, tuy nhiên vẫn đảm bảo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thu gom, xử lý. Trong quá trình tiến hành, các thiết bị quan trắc được sử dụng để giám sát sự phát tán của hóa chất độc hại. 

Về thời gian xử lý sự cố môi trường tại công ty Rạng Đông và khu vực xung quanh, ông Bổng nói chưa xác định khi nào hoàn thành, nhưng sẽ xử lý rất khẩn trương.

 Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc xử lý, khắc phục hậu quả sự cố cháy, ngày 10/9, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị Bộ Tư lệnh Hóa học hướng dẫn, giám sát toàn bộ quá trình thu gom, xử lý chất thải 
Đồng thời tham gia tẩy độc để đảm bảo việc thu gom, xử lý theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo an toàn, hiệu quả 
Bộ Tư lệnh Hóa học đã báo cáo Bộ Quốc phòng, đồng thời nhanh chóng chỉ đạo Viện Hóa học môi trường Quân sự, Lữ đoàn Phòng hóa 86 chuẩn bị lực lượng, phương tiện khẩn trương tham gia tiêu tẩy độc tại hiện trường 
Sáng nay lực lượng của Binh chủng Hóa học cùng một số đơn vị phối hợp đã chính thức triển khai lực lượng tiêu tẩy, xử lý môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy 
Quá trình thu gom rác thải sẽ được Binh chủng Hóa học kiểm soát chặt chẽ quy trình. Ảnh: Bình tiêu độc được đưa xuống để tẩy rửa khu xưởng

 

 

 

Toàn bộ phần khí thải, khí độc nếu có bốc, bay ra ngoài môi trường đều được kiểm soát chặt chẽ để môi trường không khí các khu vực dân cư, cũng như trong nhà máy ở mức an toàn 
Phạm vi tiêu tẩy rộng hơn 6.000 m2 gồm cả trong và ngoài công ty Rạng Đông 
Thượng tá Nguyễn Văn Bổng (Trưởng ban cứu hộ cứu nạn của Bộ Tư lệnh Thủ đô) quán triệt tinh thần làm việc khi các chiến sĩ vào thu gom, tẩy độc 
 Chất thải có nguy cơ độc hại nhất như đèn compact và đèn huỳnh quang sẽ được thu gom và đóng bao kín để vận chuyển trước 
15 ngày kể từ khi xảy ra vụ cháy, hiện trường nhà kho bóng đèn Rạng Đông vẫn ngổn ngang vật liệu, sản phẩm cháy dở
Bộ đội Binh chủng Hóa học thu dọn hai tầng nhà kho, cho vật liệu vào bao tải để đưa lên xe của đơn vị môi trường chở đi tiêu huỷ 
Nhân viên công ty Urenco 10 cũng chuẩn bị máy cắt hàn xì để tháo dỡ hệ thống nhà xưởng bị đổ sập sau hỏa hoạn 
Chuyên gia quốc tế khuyến cáo xử lý thủy ngân vụ cháy Rạng Đông
Cận cảnh bộ đội hoá học tẩy độc nhà xưởng Công ty Rạng Đông
Cận cảnh lực lượng Binh chủng Hóa học tẩy độc bên trong Công ty Rạng Đông

/ vietnamnet.vn