Thể thao
01/05/2020 16:09Ronaldo từ chối trở lại Italy
Theo kế hoạch, Cristiano Ronaldo trở lại Italy vào thứ Ba 28/4 và sẽ cách ly hai tuần trước khi trở lại tập luyện cùng đồng đội. Tuy nhiên, tờ Corriere dello Sport tiết lộ, siêu sao người Bồ Đào Nha chưa đến xứ mỳ ống, tính đến đêm thứ Năm 30/4.
![]() |
| Hợp đồng của Ronaldo với Juventus còn hạn đến hè 2022. Ảnh: Juventus FC. |
Italy chịu ảnh hưởng nặng nề nhất châu Âu bởi Covid-19. Tại Juventus, ba cầu thủ nhiễm bệnh gồm Daniele Rugani, Blaise Matuidi, Paulo Dybala. Trong số này, hai người đầu đã cho kết quả âm tính với nCoV, theo thông báo từ Juventus hồi giữa tháng Tư. Riêng Dybala, cầu thủ này mới âm tính lần đầu.
Truyền thông Italy cho rằng sức khỏe của Dybala là nguyên nhân khiến Ronaldo trì hoãn trở lại. Anh tiếp tục ở lại quê nhà Madeira cùng gia đình. Tờ Mundo Deportivo nhấn mạnh, rằng Ronaldo không tin Italy kiểm soát được Covid-19 và muốn "tự bảo vệ bản thân".
Juventus đá trận gần nhất tại Serie A vào ngày 8/3. Sau đó, Ronaldo trở về Bồ Đào Nha để chăm sóc mẹ, người vừa bị đột quỵ. Tới ngày 11/3, Rugani nhiễm nCoV. Ban tổ chức Serie A buộc phải tuyên bố hoãn giải đấu vô thời hạn.
Trong khi nhiều CLB như Napoli, Lazio sốt sắng trở lại tập luyện và thi đấu, Juventus tỏ ra thận trọng. Chủ tịch Andrea Agnelli khuyên các bên bình tĩnh, và ưu tiên giữ sức khỏe.
Thắng Nguyễn (theo Corriere dello Sport)
| Bạn gái C. Ronaldo bị "ném đá" vì đi mua sắm
Người đẹp Georgina Rodriguez nhận nhiều chỉ trích sau khi được trông thấy ra ngoài mua sắm tại quê nhà Funchal của C. Ronaldo hôm ... |
| Ronaldo đồng cảm với những người chiến đấu với Covid-19
Cristiano Ronaldo, khi đang tự cách ly ở Bồ Đào Nha, lên tiếng về Covid-19 trên Twitter hôm 13/3. |
- Cổ phiếu bất động sản “nổi sóng”, VN-Index tăng “bốc đầu” gần 24 điểm (1 giờ trước)
- Gã khổng lồ phần mềm chạy đua AI trước nguy cơ tụt hậu (2 giờ trước)
- Vingroup đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế cao kỷ lục trong năm 2026 (2 giờ trước)
- TP.HCM chuẩn bị phát hành trái phiếu bổ sung vốn cho đầu tư các dự án metro (3 giờ trước)
- 23 người tử vong do bệnh 'sốt đất' ở Thái Lan, Bộ Y tế cảnh báo (3 giờ trước)
- Xung đột Trung Đông chưa hồi kết: Ngành du lịch chịu nhiều thiệt hại (3 giờ trước)
- 2 dấu hiệu khi ho cảnh báo ung thư phổi dễ bị bỏ qua (4 giờ trước)
- Khủng hoảng Hormuz phơi bày chuỗi cung ứng mong manh, Trung Quốc ứng phó ra sao? (5 giờ trước)
- Vay 20 triệu, người phụ nữ phải trả hơn 400 triệu vì lãi 'cắt cổ' (6 giờ trước)
- Tạm đóng một số đoạn cao tốc Bắc - Nam qua Quảng Trị để lắp giá long môn (6 giờ trước)
