Romania điều tiêm kích F-16, Ba Lan đóng cửa sân bay vì UAV của Nga

Romania và Ba Lan đã triển khai các biện pháp quân sự khẩn cấp để ứng phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng liên quan đến máy bay không người lái (UAV) của Nga.

Động thái kể trên diễn ra hôm 13-9, chỉ vài ngày sau khi Ba Lan xác nhận bắn hạ UAV trên không phận quốc gia này khi Nga không kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine đêm 10-9. Vụ việc cũng đánh dấu lần đầu tiên một quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) giao chiến với các phương tiện quân sự Nga trên lãnh thổ của mình kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng phát hồi năm 2022.

Bộ Quốc phòng Romania xác nhận điều động 2 máy bay chiến đấu F-16 sau khi phát hiện UAV xâm phạm không phận trong một cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine gần biên giới. Nhà chức trách đã ban hành cảnh báo, đề nghị người dân ở quận Tulcea tìm nơi ẩn náu.

thumbs_b_c_0c60dd4406429799d7ac9ec4fa1d6750.jpg
Romania và Ba Lan triển khai biện pháp ứng phó nguy cơ liên quan UAV của Nga. Ảnh minh họa: Anadolu

Tuyên bố của bộ này cho biết, các tiêm kích F-16 đã theo dõi cho đến khi UAV kể trên “biến mất khỏi radar cách làng Chilia Veche 20 km về phía Tây Nam”, đồng thời xác nhận, “máy bay không người lái không bay qua khu vực dân cư và không gây nguy hiểm trực tiếp cho người dân”.

Romania, thành viên NATO và Liên minh châu Âu (EU) có chung đường biên giới 650 km với Ukraine, từng nhiều lần báo cáo các mảnh vỡ UAV của Nga rơi xuống lãnh thổ quốc gia này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bình luận, Nga biết chính xác UAV của mình hướng đến địa điểm nào, khẳng định vụ việc không phải do sai sót mà là hành động có chủ đích.

Ngoại trưởng Romania Toiu Oana cũng đánh giá sự việc là “không thể chấp nhận và liều lĩnh”.

“Romania lên án hành vi của Nga và thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền, cũng như an ninh”, Ngoại trưởng Toiu Oana tuyên bố.

Trong khi đó, Ba Lan đã đóng cửa sân bay ở thành phố Lublin thuộc miền Đông do lo ngại nguy cơ từ UAV của Nga. Quốc gia này cũng huy động chiến đấu cơ bảo vệ không phận trong một hoạt động gần biên giới với Ukraine.

“Hành động này mang tính chất phòng ngừa, nhằm mục đích bảo vệ không phận và người dân”, Bộ Chỉ huy tác chiến của Lực lượng vũ trang Ba Lan tuyên bố.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, các cuộc tấn công hôm 9 và 10-9 chỉ nhằm vào những cơ sở công nghiệp và quân sự của Ukraine tại các khu vực Ivano-Frankovsk, Khmelnitsky và Zhitomir, cũng như tại Vinnitsa và Lvov. Bộ này khẳng định không có kế hoạch tấn công bất kỳ mục tiêu nào trong phạm vi lãnh thổ của Ba Lan, đồng thời xác nhận sẵn sàng tham vấn với Warsaw về vụ việc.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng khẳng định sẽ không bình luận thêm về vụ việc do Bộ Quốc phòng đã cung cấp thông tin liên quan.

Thương Nguyệt / HNMO