Quốc tế
05/03/2021 15:52Rơi trực thăng quân sự Thổ Nhĩ Kỳ, 11 người chết
![]() |
| Chiếc trực thăng biến dạng sau vụ tai nạn. Ảnh: AlJazeera |
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vụ tai nạn xảy ra chiều 4/3. Chiếc trực thăng Cougar được xác định đã cất cánh lúc 13h55 (giờ địa phương) từ tỉnh Bingol, đến 14h25 thì mất liên lạc với mặt đất. Không lâu sau, giới chức phát hiện nó rơi gần thị trấn Tatvan thuộc tỉnh Bitlis, theo Al Jazeera.
Tại hiện trường, chiếc trực thăng bị vỡ nát, biến dạng, nằm ngửa bụng trên một đỉnh núi đầy tuyết.
Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ tìm thấy 9 thi thể tại hiện trường. Trong số 4 người bị thương được đưa đến bệnh viện, hai người không qua khỏi. AlJazeera nói rằng một trong số các nạn nhân thiệt mạng là sĩ quan cấp cao mang hàm Trung tướng.
Dòng trực thăng đa năng Cougar trong vụ tai nạn do Pháp phát triển và được sản xuất bởi Airbus. Chiếc máy bay được cho là đã rơi khi đang bay qua một khu vực mà lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên tiến hành các hoạt động quân sự chống lại lực lượng dân quân người Kurd.
Bộ trưởng Quốc phòng Hulusi Akar, Bộ trưởng Nội vụ Suleyman Soylu cùng nhiều quan chức quốc phòng cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ đã đều tới hiện trường để xử lý sự cố. Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã gửi lời chia buồn với giới chức Thổ Nhĩ Kỳ sau sự cố.
| Trực thăng Vệ binh Quốc gia Mỹ rơi
Trực thăng sơ tán y tế UH-60 của Vệ binh Quốc gia bang New York rơi tại khu vực nông thôn khi đang bay huấn ... |
| Rơi trực thăng quân sự Nga, toàn bộ phi hành đoàn tử nạn
Một vụ rơi trực thăng quân sự Nga đã xảy ra vào tối 19.5 khiến toàn bộ thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. |
- Cách 'trả thù' của Hàn Tín đối với gã đồ tể từng sỉ nhục bắt mình chui háng (21:02)
- MV 'Gangnam Style' của PSY vượt mốc 6 tỷ lượt xem (23 phút trước)
- Cuộc đời phong lưu của huyền thoại màn ảnh Tạ Hiền (41 phút trước)
- Ca mắc virus Adeno tăng, Bộ Y tế khuyến cáo khẩn (59 phút trước)
- Dự báo nhiệt độ trung bình cao hơn những năm trước (1 giờ trước)
- FIFA tạo ngoại lệ 100 năm, Argentina không phải đá vòng loại World Cup 2030 (1 giờ trước)
- Đến năm 2045, Việt Nam trở thành một trong những trung tâm văn hóa, sáng tạo hàng đầu khu vực (2 giờ trước)
- Hết thời gia công, doanh nghiệp công nghệ Việt đua "sóng" AI (2 giờ trước)
- Người Việt vẫn sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho iPhone dù giá có tăng (2 giờ trước)
- USD bị gằng xé giữa các thông tin trái chiều về chiến sự Trung Đông (3 giờ trước)
