Pháp luật
24/04/2024 17:46Quý 1/2024: Xử lý hơn 1 triệu trường hợp vi phạm ATGT, trong đó 22,23% vi phạm nồng độ cồn
Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng cho biết, thời gian vừa qua cả hệ thống chính trị vào cuộc, góp phần vào việc kìm chế tai nạn giao thông (TNGT) trên cả nước. Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận TTATGT vẫn diễn biến phức tạp, văn hoá giao thông chưa được hình thành rõ nét, tai nạn giảm nhưng chưa bền vững. Điều này đòi hỏi phải kiên trì, nỗ lực quyết tâm đưa ra các giải pháp trong thời gian tới. “Các khó khăn vướng mắc cần được các đại biểu, địa phương đưa ra rõ hơn tại cuộc họp”, Bộ trưởng Bộ GTVT nhấn mạnh.
Ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam, quý I năm 2024 (tính từ ngày 15/12/2023 đến 14/3/2024) toàn quốc xảy ra 6.550 vụ TNGT, làm chết 2.723 người, bị thương 5.246 người. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 1.194 vụ (+22,3%), giảm 484 người chết (-15,1%), tăng 1.847 người bị thương (+54,3%).
Có 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2023, trong đó 11 địa phương giảm trên 30% số người chết là: Long An, Hậu Giang, Bình Thuận, Thái Nguyên, Ninh Thuận, TP. Hồ Chí Minh, Bình Định, Sơn La, Quảng Nam, Phú Thọ, Bình Phước; Đặc biệt: Long An, Hậu Giang, Bình Thuận giảm trên 45% số người chết do TNGT.
Tuy nhiên, vẫn còn 22 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ 2023, trong đó 10 tỉnh tăng trên 20% là: Tiền Giang, Bến Tre, Điện Biên, Quảng Trị, Hưng Yên, Hà Giang, Đồng Tháp, TT Huế, Lào Cai, Cà Mau, trong đó, có 5 tỉnh có số người chết tăng trên 50% trở lên là: Hà Giang, Đồng Tháp, TT Huế, Lào Cai, Cà Mau.
Về ùn tắc giao thông, cả nước xảy ra 12 vụ. So với cùng kỳ năm 2023 giảm 17 vụ (-58,62%). Nguyên nhân, do tai nạn giao thông: 12 vụ (chiếm 100%).
Cũng tại hội nghị, thông tin từ Cục CSGT cho biết, quý I/2024, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1.035.240 trường hợp vi phạm TTATGT trên đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phạt tiền 2.041 tỷ 467 triệu đồng, tước 206.468 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn; tạm giữ 373.545 phương tiện các loại. So với cùng kỳ năm 2023, xử lý tăng 285.135 trường hợp (+38,01%), tiền phạt tăng 675 tỷ 396,4 triệu đồng (+49,44%).
Trong đó, có 275.165 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 22,23% các hành vi vi phạm); 1.587 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy (chiếm 0,13% các hành vi vi phạm); 245.707 trường hợp chạy quá tốc độ cho phép (chiếm 19,85% các hành vi vi phạm); 15.219 trường hợp chở hàng quá tải (chiếm 1,23% các hành vi vi phạm); 6.521 trường hợp chở quá vạch dấu mớn nước an toàn (chiếm 0,53% các hành vi vi phạm); 776 trường hợp vi phạm quy định về đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện (chiếm 0,06% các hành vi vi phạm);…
- Top 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới 2026 (03/09/26 21:37)
- Cặp đôi ở khách sạn 145 ngày rồi bỏ lại căn phòng ngập rác, tiền chưa trả hết (03/09/26 21:20)
- 'Đệ nhất Thiếu Lâm' tái xuất ở tuổi 39, đối đầu lực sĩ Trung Quốc nặng 150 kg (03/09/26 21:02)
- Nữ tướng mạnh nhất 'Thủy hử', một mình đánh bại Lâm Xung và 7 cao thủ khác (03/09/26 20:40)
- Tình Nhi 'Hoàn Châu cách cách': Bỏ showbiz cưới đại gia, U60 sống kín tiếng (03/09/26 20:20)
- Xin tiền phẫu thuật xong đi làm móng, cô gái Trung Quốc bị dân mạng lên án (03/09/26 20:02)
- Giục con lấy chồng, mẹ cười tít nói chuyện với con rể, không biết đó là ChatGPT (03/09/26 19:41)
- Muốn nghỉ hưu theo cách mình chọn, tuổi 40 nên tính gì từ hôm nay? (03/09/26 19:21)
- Vì sao giá bất động sản khó trở lại nền cũ? (03/09/26 19:03)
- Iran cáo buộc Mỹ phạm ‘tội ác chiến tranh’ (03/09/26 18:20)