Quốc tế
12/12/2024 17:52Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu dự luật điều tra đặc biệt vụ thiết quân luật
Theo Yonhap News, Quốc hội Hàn Quốc sẽ mở phiên họp toàn thể vào 12/12 để bỏ phiếu cho dự luật yêu cầu công tố viên đặc biệt điều tra Tổng thống Yoon Suk-yeol có phạm tội nổi loạn và các hành vi vi phạm khác, liên quan đến lệnh thiết quân luật trong thời gian ngắn của ông vào tuần trước hay không.
Quốc hội Hàn Quốc cũng sẽ bỏ phiếu cho dự luật yêu cầu cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt về hai cáo buộc chính liên quan đến đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee - cáo buộc bà tham gia vào một chương trình thao túng cổ phiếu và can thiệp vào việc đề cử bầu cử thông qua một nhà môi giới quyền lực.
Các nhà lập pháp của đảng Dân chủ đối lập đệ trình hai dự luật yêu cầu công tố viên đặc biệt điều tra tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk-yeol và các cáo buộc của đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee. (Ảnh: Yonhap News)
Đây là phiên bản thứ tư của dự luật nhắm vào đệ nhất phu nhân sau một đề xuất tương tự bị ông Yoon phủ quyết vào tháng 11 và bị hủy bỏ trong cuộc bỏ phiếu lại vào tuần trước.
Ngoài ra, đảng Dân chủ đối lập chính (DP) sẽ đưa ra yêu cầu luận tội mới đối với ông Yoon vào cuối ngày và báo cáo lên phiên họp toàn thể. Mục đích của họ là bỏ phiếu luận tội.
Theo luật, yêu cầu luận tội phải được đưa ra bỏ phiếu trong khoảng thời gian từ 24 đến 72 giờ sau khi được báo cáo lên phiên họp toàn thể.
DP cũng có kế hoạch đưa ra bỏ phiếu luận tội đối với Bộ trưởng Tư pháp Park Sung-jae và ông Cho Ji-ho, người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc.
Ngoài dự luật điều tra của công tố viên đặc biệt đối với ông Yoon, Quốc hội đã thông qua một dự luật do phe đối lập lãnh đạo kêu gọi một công tố viên đặc biệt "thường trực" để điều tra việc áp đặt thiết quân luật.
Không giống như một cuộc điều tra công tố viên đặc biệt thông thường, tổng thống không thể thực hiện quyền phủ quyết một dự luật đối với công tố viên đặc biệt thường trực, mặc dù ông có thể trì hoãn việc bổ nhiệm chính công tố viên đó.
Trong một diễn biến khác, văn phòng của ông Yoon tự nguyện nộp lại "một số hạn chế" các tài liệu và vật chứng để tránh bị khám xét.
Lệnh khám xét nêu ông Yoon là nghi phạm, và Văn phòng Tổng thống, phòng họp Nội các, Cơ quan An ninh Tổng thống và tòa nhà Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) là đối tượng khám xét.
Hiện ông Yoon cũng bị cấm rời khỏi Hàn Quốc, trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên bị cấm xuất cảnh.
- Được coi là một trong tứ đại mỹ nhân nhưng Điêu Thuyền không tồn tại? (21:13)
- Đời thật khác hẳn trên phim 'Tây du ký' của nhân vật Đường Tăng trong lịch sử (42 phút trước)
- Điều kỳ lạ về tuổi thọ của các vua Hùng, có người sống 420 năm (1 giờ trước)
- Vì sao người Nhật Bản ăn trứng gà sống mà không lo hại sức khỏe? (1 giờ trước)
- Hai phim tài liệu đặc biệt 'Trỗi dậy' và 'Hành trình vì hoà bình' chiếu dịp 30/4 (1 giờ trước)
- Vì sao Australia ở châu Đại dương vẫn được đấu U17 Việt Nam ở giải Đông Nam Á? (2 giờ trước)
- Chi tiết mức hỗ trợ dự kiến khi Hà Nội thí điểm cấm xe xăng ở Vành đai 1 (2 giờ trước)
- Kiến nghị Bộ GD&ĐT làm rõ căn cứ chọn bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc (2 giờ trước)
- Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vào cuộc vụ B Ray hát rap phản cảm trên livestream (2 giờ trước)
- Cảnh giác với bẫy “việc nhẹ, lương cao” (3 giờ trước)