Quảng Ninh dừng hoạt động tham quan, du lịch

Tỉnh Quảng Ninh tạm dừng hoạt động tham quan, du lịch, bao gồm cả vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và các tuyến biển đảo, từ 12h ngày 6/5.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nói việc tạm dừng hoạt động trên để phòng chống Covid-19, trong bối cảnh từ ngày 27/4 đến nay nhiều địa phương trên cả nước ghi nhận ca lây nhiễm cộng đồng, trong đó có nhiều tỉnh, thành gần với Quảng Ninh như Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hải Dương...

Các di tích là cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn Quảng Ninh không đón khách tham quan; thực hiện các nghi lễ tôn giáo tín ngưỡng nội bộ, không tập trung đông người, đảm bảo nguyên tắc "5K", nhất là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu một đến hai mét theo quy định, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch khác.

Quảng Ninh dừng hoạt động tham quan, du lịch
Khách du lịch tham quan vịnh Hạ Long hôm 30/4. Ảnh: Minh Cương

Trước đó, tỉnh Quảng Ninh dừng tất cả cơ sở kinh doanh karaoke, massage, vũ trường, bar, pub, club, quán Internet, trò chơi điện tử từ 12h ngày 30/4; yêu cầu cách ly đối với người về từ vùng dịch, từ 0h ngày 3/5.

Các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ Quảng Ninh đi Vĩnh Phúc, huyện Lý Nhân (Hà Nam) tạm dừng hoạt động, từ 12h ngày 4/5.

Minh Cương

Quảng Ninh năm thứ tư dẫn đầu năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Quảng Ninh năm thứ tư dẫn đầu năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Năm thứ 4 liên tiếp Quảng Ninh giữ vị trí quán quân tại bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) ...

Khách đến Quảng Ninh tăng trở lại Khách đến Quảng Ninh tăng trở lại

Nhiều điểm đến như Đền Cửa Ông, di tích danh thắng Yên Tử đón lượng khách gấp từ 3-5 lần, so với thời điểm chỉ ...

/ vnexpress.net