Quảng Ngãi: 4 ngư dân mất tích trên vùng biển Lý Sơn

4 ngư dân hành nghề mành chụp ở vùng biển Đông Bắc đảo Lý Sơn, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thì bất ngờ mất liên lạc với đất liền.

Chiều 18/10, ông Hà Hoàng Việt Phương, Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa báo cáo UBND tỉnh về việc một tàu cá cùng 4 ngư dân địa phương mất liên lạc.

Quảng Ngãi: 4 ngư dân mất tích trên vùng biển Lý Sơn - 1
Lực lượng chức năng Quảng Ngãi và tàu cá của ngư dân địa phương vẫn đang tìm kiếm 4 ngư dân mất tích. (Ảnh minh họa)

Theo ông Phương, ngày 15/10, tàu cá QNg 11684 TS do ông Trần Anh (trú thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi) làm chủ kiêm thuyền trưởng cùng 3 thuyền viên gồm: Phạm Tấn Được, Trần Văn Ánh và Nguyễn Thanh Tỉnh (cùng trú xã Tịnh Kỳ), xuất bến tại cảng Sa Kỳ. 4 ngư dân này hành nghề mành chụp ở khu vực Đông Bắc đảo Lý Sơn.

Đến 6h ngày 17/10, các ngư dân trên tàu vẫn liên lạc với người thân ở đất liền, tuy nhiên đến 10h cùng ngày thì mất liên lạc. Thời điểm các ngư dân mất liên lạc, trên vùng biển Quảng Ngãi có gió to, sóng lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng biên phòng huy động 2 tàu cá của ngư dân để tìm kiếm các ngư dân nhưng chưa tìm thấy.

Đến sáng 18/10, UBND xã Tịnh Kỳ tiếp tục huy động 4 phương tiện tàu thuyền và đang ra sức tìm kiếm các ngư dân mất tích.

/ vtc.vn