Hậu trường - Chính khách
26/08/2025 17:15Quan hệ EU - Nga không thể khôi phục hoàn toàn
Ngày 25-8 (giờ địa phương), Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nhận định, việc tái thiết lập mối quan hệ giữa Nga và EU, theo cách này hay cách khác, chỉ có thể được tiến hành sau khi Ukraine giành được một nền hòa bình công bằng và lâu dài.
Phần Lan sẽ tìm kiếm mối quan hệ thực tế, dựa trên lợi ích với Nga sau khi xung đột Ukraine kết thúc. Trong Chiến tranh Lạnh, Helsinki từng theo đuổi chính sách trung lập và duy trì quan hệ ổn định với Liên Xô. Điều này đã kéo dài nhiều thập kỷ, kể cả sau khi Liên Xô sụp đổ.
Tuy nhiên, Tổng thống Alexander Stubb lưu ý, quan hệ với Nga hiện vẫn “đóng băng” kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra hồi năm 2022, đồng thời đề cập đến việc Phần Lan và Thụy Điển gần đây đã gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Trước đó, hồi tháng 4, nhà lãnh đạo Phần Lan từng nhiều lần nhắc đến triển vọng tái thiết quan hệ sau xung đột và Helsinki phải “chuẩn bị về mặt đạo đức” cho mối quan hệ mới với Mátxcơva. Các nhà lãnh đạo EU cũng đã bắt đầu thảo luận về những cuộc tiếp xúc tiềm năng với Tổng thống Nga Putin.
Ở diễn biến liên quan, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khi đó khẳng định, Nga chưa bao giờ là quốc gia đầu tiên gây tổn hại mối quan hệ với các nước khác. Thực tế, Mátxcơva vẫn luôn tìm kiếm mối quan hệ tốt đẹp với các quốc gia láng giềng.
Tuy nhiên, ông Dmitry Peskov cũng tuyên bố, quyết định gia nhập NATO của Phần Lan thực chất đã “làm giảm mối quan hệ xuống con số không”. Điều tương tự cũng xảy ra trong quan hệ giữa Nga và Thụy Điển - quốc gia chính thức là thành viên liên minh quân sự này hồi năm 2024.
Kể từ năm 2022, Phần Lan đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt nhằm vào Nga theo chính sách của EU. Quốc gia này thắt chặt quy định nhập cảnh đối với công dân Nga, viện dẫn lý do dòng người tị nạn từ Trung Đông và châu Phi để đóng cửa các trạm kiểm soát biên giới.
Tất cả các cửa khẩu biên giới phía Đông Nam vẫn đóng cửa, ngoại trừ ga đường sắt Vainikkala được sử dụng cho hoạt động vận tải hàng hóa. Quyết định này đã gây tổn hại đến các doanh nghiệp Phần Lan, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, bán lẻ và du lịch từng phụ thuộc lớn vào dòng người qua lại biên giới.
https://hanoimoi.vn/quan-he-eu-nga-khong-the-khoi-phuc-hoan-toan-713996.html
- Hôm nay (10-4), học sinh Hà Nội bắt đầu đăng ký thi vào lớp 10 (11:16)
- Quá trình ông Trump chuyển từ đe dọa sang đồng ý ngừng bắn 2 tuần với Iran (11:03)
- Dự trữ xăng dầu quốc gia: Không thể chờ đến khi 'khát' mới bắt đầu đào giếng (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp lữ hành ‘đổi cách bán’ để giữ khách hè 2026 (1 giờ trước)
- Iran tuyên bố 'quản lý Hormuz ở tầm cao mới', ông Trump phản đối thu phí (1 giờ trước)
- Meta ra mắt Muse Spark, AI đầu tiên từ siêu đội ngũ của Alexandr Wang (2 giờ trước)
- Sách lớp 3 chứa link 'web đen': Kiến nghị thu hồi, website vẫn chưa bị chặn (2 giờ trước)
- Thức khuya thường xuyên gây hại sức khỏe như thế nào? (2 giờ trước)
- Phi hành gia Artemis II: Càng đi xa càng thêm trân trọng Trái Đất (2 giờ trước)
- Nắng như ‘chảo lửa’, người lao động miền Trung vật lộn mưu sinh (3 giờ trước)