Quốc tế
19/03/2025 23:45Ông Trump hoài nghi mối quan hệ Nga - Trung Quốc
Fox News dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay: “Là một người nghiên cứu lịch sử, và tôi đã theo dõi mọi thứ, điều đầu tiên bạn học được là bạn không muốn Nga và Trung Quốc hợp tác với nhau”.
Tổng thống Donald Trump hoài nghi về nền tảng của mối quan hệ song phương giữa Moskva và Bắc Kinh, cho rằng mối quan hệ này không "tự nhiên".
Tổng thống Donald Trump nói Mỹ không muốn Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau hơn. (Ảnh: Reuters)
“Có lẽ bây giờ họ vẫn thân thiện, nhưng chúng tôi sẽ thân thiện với cả hai”, ông Trump nói thêm.
Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra ngay sau khi ông kết thúc các cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sau cuộc điện đàm, Nga không đồng ý ngừng bắn hoàn toàn trong 30 ngày tại Ukraine.
Một số nhà phân tích cho rằng, động thái ông Trump xích lại gần Nga là nỗ lực chia rẽ Moskva khỏi Bắc Kinh, theo cái gọi là "Nixon ngược" - ám chỉ những nỗ lực của Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh nhằm chia rẽ hai cường quốc.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bác bỏ quan điểm đó vào tháng 2, cảnh báo rằng mặc dù Washington muốn ngăn Moskva và Bắc Kinh xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh việc hai nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân này xấu đi cũng sẽ "không tốt cho sự ổn định toàn cầu".
Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố tình hữu nghị "không giới hạn" với ông Putin vài ngày trước khi Moskva phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022. Trong khi việc tiếp cận thị trường Trung Quốc mang lại cho Moskva phao cứu sinh về kinh tế trước loạt đòn lệnh trừng phạt do Mỹ và đồng minh.
Chính phủ Trung Quốc ca ngợi động thái của Nga trong đàm phán với Washington về việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine. Bắc Kinh cho rằng, nỗ lực nào nhằm gieo rắc bất hòa đều "chắc chắn sẽ thất bại".
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump nói Trung Quốc đã được hưởng lợi thế không công bằng khi được sử dụng năng lượng than trong khi các chính quyền Mỹ trước đây thúc đẩy chương trình nghị sự về năng lượng sạch.
Trong khi Tổng thống Trump nói chuyện trực tiếp với ông Putin kể từ khi lên nắm quyền, ông vẫn chưa có cuộc điện đàm nào với nhà lãnh đạo Trung Quốc, mặc dù Mỹ đã hai lần tăng thuế đối với nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.
"Trung Quốc rất cần chúng ta về mặt thương mại nhưng chúng ta phải giải quyết thâm hụt", ông Trump nói. "Và với Nga, họ muốn có một phần sức mạnh kinh tế của chúng ta".
- Hôm nay (10-4), học sinh Hà Nội bắt đầu đăng ký thi vào lớp 10 (1 giờ trước)
- Quá trình ông Trump chuyển từ đe dọa sang đồng ý ngừng bắn 2 tuần với Iran (2 giờ trước)
- Dự trữ xăng dầu quốc gia: Không thể chờ đến khi 'khát' mới bắt đầu đào giếng (2 giờ trước)
- Doanh nghiệp lữ hành ‘đổi cách bán’ để giữ khách hè 2026 (2 giờ trước)
- Iran tuyên bố 'quản lý Hormuz ở tầm cao mới', ông Trump phản đối thu phí (2 giờ trước)
- Meta ra mắt Muse Spark, AI đầu tiên từ siêu đội ngũ của Alexandr Wang (3 giờ trước)
- Sách lớp 3 chứa link 'web đen': Kiến nghị thu hồi, website vẫn chưa bị chặn (3 giờ trước)
- Thức khuya thường xuyên gây hại sức khỏe như thế nào? (3 giờ trước)
- Phi hành gia Artemis II: Càng đi xa càng thêm trân trọng Trái Đất (4 giờ trước)
- Nắng như ‘chảo lửa’, người lao động miền Trung vật lộn mưu sinh (4 giờ trước)