Quốc tế
16/04/2023 15:37Quân đội Ukraine: Giao tranh ác liệt chưa từng thấy ở Bakhmut
Reuters dẫn thông báo của quân đội Ukraine ngày 15/4 nói, các đơn vị phòng thủ tại Bakhmut của nước này và quân đội Nga đang giao tranh cực kỳ ác liệt ở phía đông thành phố, đồng thời khẳng định lực lượng của Kiev sẽ không rút khỏi khu vực này.
"Những trận chiến ác liệt chưa từng thấy trong những thập kỷ gần đây đang diễn ra tại các khu vực phố của Bakhmut", ông Serhiy Cherevatyi, người phát ngôn bộ chỉ huy miền đông của Ukraine nói ngày 15/4.
Theo ông Cherevatyi, các binh sĩ Ukraine đang làm mọi việc có thể để bào mòn khả năng chiến đấu và tinh thần lực lượng Nga. Ông cho rằng Kiev "đang thành công mỗi ngày, tại mọi ngóc ngách trong thành phố".
Trong khi đó Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng Wagner đã kiểm soát thêm hai khu vực ngoại ô phía nam và phía bắc Bakhmut. Lực lượng đổ bộ đường không Nga đang hỗ trợ bằng cách ngăn Ukraine tấn công hai bên sườn mũi tiến công của Wagner.
"Các đơn vị Ukraine ở Bakhmut đang rút lui, đồng thời phá hủy các tòa nhà nhằm làm chậm đà tiến công của lực lượng Nga", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, nói.
Wagner hiện đảm nhận các mũi tiến công chính của lực lượng Nga ở Bakhmut kể từ mùa hè năm ngoái, đây cũng là trận đánh kéo dài và ác liệt nhất giữa Nga và Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra.
Bộ Quốc phòng Anh ngày 14/4 nhận định lực lượng Ukraine đã buộc phải từ bỏ một phần Bakhmut khi Nga mở các đợt phản công tại đây, với các đợt pháo kích dữ dội diễn ra trong hai ngày trước đó.
Cả Nga và Ukraine đều đang dồn lực vào trận chiến ở Bakhmut. Kiev nói rằng trận chiến ở Bakhmut là chìa khóa để kìm hãm lực lượng của Moskva ở mặt trận miền đông.
Trong khi đó, kiểm soát Bakhmut có thể cho phép quân đội Nga nhắm trực tiếp vào các tuyến phòng thủ của Ukraine ở thành phố Chasiv Yar gần đó, đồng thời mở đường tiến công vào hai thành phố trọng yếu ở tỉnh Donetsk là Kramatorsk và Sloviansk.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã không đề cập đến tình hình chiến sự ở Bakhmut trong bài phát biểu video hàng ngày của ông vào tối 15/4, nhưng nhắc lại mong muốn của Kiev được gia nhập NATO càng sớm càng tốt.
- Hà Nội giảm tốc độ, điều chỉnh phân làn trên cầu Thanh Trì gần 3 tháng (2 giờ trước)
- Người cao tuổi, người bệnh nặng sẽ được khám sức khỏe tại nhà (3 giờ trước)
- Mỹ công bố hợp đồng hơn 24 tỷ USD, đẩy nhanh tiến độ sản xuất tên lửa (3 giờ trước)
- Cơ phó chuyến bay Flydubai hét lên điều khó tin sau khi bị khống chế (3 giờ trước)
- Chuẩn bị bộ sách giáo khoa mới lớp 1 đến 12, dự kiến sử dụng từ 2028 (4 giờ trước)
- Messi đỉnh cao, Ronaldo giận dỗi: Chương cuối trái ngược của 2 tượng đài (4 giờ trước)
- Tổng thống Putin bác khả năng ngừng bắn với Ukraine (4 giờ trước)
- Indonesia đòi thêm 5 phút để ghi bàn, trợ lý người Việt ở đội Bangladesh nói gì? (5 giờ trước)
- Sửa Luật Đất đai: Đề xuất thêm phương án tái định cư cho người bị thu hồi đất (5 giờ trước)
- Vụ án Việt Mỹ: Khởi tố 9 bị can, thu hồi 261.000 USD và 118 tỷ đồng (5 giờ trước)