Quân đội Sri Lanka sẽ có nhiều quyền hạn hơn trong việc bắt và truy tìm các nghi phạm tiến hành loạt vụ đánh bom kinh hoàng ở nước này.
![]() |
Binh sĩ Sri Lanka canh gác tại một nhà thờ sau cuộc tấn công hôm 21/4. Ảnh:AFP.
Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena từ ngày 23/4 trao cho quân đội quyền hành pháp vốn chỉ được thực hiện bởi lực lượng cảnh sát, sau khi các vụ đánh bom cuối tuần trước khiến gần 300 người thiệt mạng.
Theo đó, các binh sĩ Sri Lanka sẽ được phép bắt và truy lùng nghi phạm tấn công khủng bố, những quyền từng được trao cho họ trong thời kỳ nội chiến chống phiến quân nhưng đã bị rút lại sau khi xung đột kết thúc.
Thủ tướng Ranil Wickremesinghe bày tỏ lo ngại rằng các cuộc tấn công khủng bố vừa qua có thể gây ra bất ổn cho Sri Lanka, đồng thời cam kết sẽ "trao tất cả quyền lực cần thiết cho các lực lượng quốc phòng" để chống lại lực lượng khủng bố.
Chính phủ Sri Lanka trước đó cũng đã chặn các mạng xã hội Facebook, WhatsApp và Instagram để đối phó với tình trạng tung tin giả gây hoang mang dư luận sau khi xảy ra các vụ nổ bom.
8 vụ nổ xảy ra sáng 21/4 tại ba khách sạn và ba nhà thờ Sri Lanka, chủ yếu tại thủ đô Colombo và vùng lân cận. Tính đến sáng nay, 290 người đã thiệt mạng và hơn 500 người bị thương sau các vụ nổ. Đây được xem là vụ bạo lực nghiêm trọng nhất ở Sri Lanka kể từ khi cuộc nội chiến kết thúc 10 năm trước.
Giới chức Sri Lanka cho rằng nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan National Thowheed Jamath (NTJ) gây ra các vụ tấn công đẫm máu trong ngày Lễ Phục sinh này.
![]() |
Tình báo Sri Lanka được cảnh báo vài giờ trước vụ đánh bom Phục Sinh
Trước khi xảy ra đánh bom, tình báo Sri Lanka đã nhiều lần nhận cảnh báo từ nước ngoài. Việc không phản ứng hiệu quả ... |
![]() |
Bất hòa với Tổng thống, Thủ tướng Sri Lanka không được biết âm mưu đánh bom
Xích mích giữa Tổng thống và Thủ tướng Sri Lanka trở thành chủ đề nóng sau hàng loạt vụ đánh bom nhắm vào dân thường. |
Nguyễn Hoàng (Theo AP)