Quốc tế
14/02/2023 17:22Quân đội Mỹ thu được cảm biến từ khinh khí cầu Trung Quốc
Hôm 13/2, quân đội Mỹ cho biết họ thu hồi được các thiết bị điện tử quan trọng từ khinh khí cầu Trung Quốc mà máy bay chiến đấu Mỹ đã bắn rơi ngoài khơi bờ biển Nam Carolina vào ngày 4/2. Trong số các thiết bị điện tử này bao gồm cả các cảm biến chính có thể được sử dụng để thu thập thông tin tình báo.
"Các đội đã có thể phục hồi các mảnh vỡ quan trọng, bao gồm tất cả các bộ phận cảm biến và thiết bị điện tử ưu tiên, cũng như các phần lớn cấu trúc", đại diện Bộ Tư lệnh phương Bắc của quân đội Mỹ cho biết.

Khí cầu Trung Quốc bị bắn rơi. (Ảnh: Reuters)
Bên cạnh đó, Mỹ bác bỏ cáo buộc của Bộ Ngoại giao Trung Quốc rằng họ đưa các khí cầu giám sát vào không phận của nước này ít nhất 10 lần kể từ tháng 1/2022. Trung Quốc đưa ra cáo buộc sau khi Mỹ cho rằng Bắc Kinh có cả một "phi đội" khí cầu do thám trên khắp thế giới.
Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC) theo đó nói tuyên bố của Trung Quốc là “sai sự thật” và chỉ là một ví dụ về việc Bắc Kinh đang cố gắng “kiểm soát thiệt hại” sau khi những nỗ lực do thám bị phát hiện.
Trung Quốc trước đó nói khí cầu đi lạc vào không phận Mỹ chỉ là thiết bị dân sự nhằm mục đích nghiên cứu khoa học. Họ chỉ trích Mỹ "phản ứng thái quá" với vụ việc khi quyết định bắn hạ vật thể này.
Khinh khí cầu Trung Quốc đã bay vào Mỹ và Canada một tuần trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ra lệnh bắn hạ. Vụ việc khiến quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh trở nên căng thẳng, nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ phải hoãn chuyến thăm Trung Quốc.
Sự việc cũng khiến quân đội Mỹ lùng sục bầu trời để tìm các vật thể bay khác mà radar không xác định được, dẫn đến ba vụ bắn hạ vật thể bay chưa từng có trong ba ngày từ 10-12/2.
Quân đội Mỹ và chính quyền ông Biden thừa nhận rằng vẫn còn nhiều điều chưa biết về các vật thể, bao gồm cả cách chúng bay ở trên cao, ai đã chế tạo chúng và liệu chúng có thể đang thu thập thông tin tình báo hay không.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trấn an người Mỹ về những rủi ro do các vật thể không xác định gây ra.
"Tôi muốn trấn an người Mỹ rằng những vật thể này không gây ra mối đe dọa quân sự cho bất kỳ ai trên mặt đất", ông Austin nói với các phóng viên khi hạ cánh xuống Brussels để tham dự một cuộc họp của NATO.
"Tuy nhiên, chúng có thể gây rủi ro cho hàng không dân dụng và có khả năng thu thập thông tin tình báo".
Quân đội Mỹ đã nói rằng việc bắn hạ các vật thể mới nhất còn khó hơn khinh khí cầu Trung Quốc do chúng có kích thước nhỏ hơn và các vật thể này thiếu tín hiệu radar truyền thống.
Các quan chức Mỹ từ chối kết nối các vụ việc. Nhưng Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 13/2 cho biết bốn vật thể trên không bị bắn hạ trong những ngày gần đây có mối liên hệ nào đó với nhau mà không giải thích chi tiết.
“Rõ ràng là có một khuôn mẫu trong đó, thực tế là chúng ta đang thấy điều này xảy ra ở mức độ đáng kể trong tuần qua, là nguyên nhân gây ra sự quan tâm và chú ý”, ông Trudeau nói với các phóng viên.
https://vtc.vn/quan-doi-my-thu-duoc-cam-bien-tu-khinh-khi-cau-trung-quoc-ar741703.html
- Sao nhí vào vai khỉ 'Tây du ký': Mệnh danh 'hoàng tử môn nhảy cầu', giờ là chủ tịch (1 giờ trước)
- HLV Mai Đức Chung xin rút lui khỏi đội tuyển nữ Việt Nam (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố các đợt không kích dữ dội hơn nhằm vào Iran (1 giờ trước)
- Tại sao người Anh lái xe bên trái đường? (1 giờ trước)
- Vì sao người Trung Quốc có câu 'đừng học cách Khổng Minh kén vợ'? (2 giờ trước)
- Iran nêu điều kiện dừng hoạt động phong tỏa dầu mỏ (2 giờ trước)
- Iran tuyên bố sử dụng tên lửa đầu đạn từ 1 tấn trở lên tấn công Mỹ và Israel (3 giờ trước)
- Thua nhiều hơn Philippines 2 bàn, tuyển nữ Việt Nam tan mộng Olympic, World Cup (3 giờ trước)
- Chuyện tình từ Sao nhập ngũ: Hòa Minzy – Thăng Văn Cương không phải cặp duy nhất (6 giờ trước)
- Chi phí ghép phổi rẻ hơn Mỹ 25 lần, Việt Nam 'tỏa sáng' trên bản đồ ghép tạng (6 giờ trước)