Quốc tế
27/11/2024 01:14Trung Quốc phản ứng việc ông Trump dọa áp thuế bổ sung
Trên mạng xã hội Truth Social hôm 25/11 (giờ địa phương), Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết sẽ áp thuế nhập khẩu bổ sung 10% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.
Theo ông Donald Trump, việc áp mức thuế bổ sung 10% với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ được chính quyền của ông áp dụng đến khi Bắc Kinh ngăn chặn lượng lớn ma túy, nhất là fentanyl, đang được chuyển vào Mỹ.
Phản ứng trước tuyên bố này của ông Donald Trump, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington Lưu Bằng Vũ cho biết: "Liên quan đến vấn đề thuế quan của Mỹ đối với Trung Quốc, Bắc Kinh tin rằng hợp tác kinh tế và thương mại Mỹ - Trung về bản chất là cùng có lợi. Không ai có thể chiến thắng trong cuộc chiến thương mại hay cuộc chiến thuế quan".
Ông Lưu Bằng Vũ cũng nêu rõ, Bắc Kinh đã có những bước đi cần thiết nhằm chống nạn buôn ma túy, sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đạt được thỏa thuận hồi năm ngoái.
"Phía Trung Quốc đã thông báo với Mỹ những tiến triển trong các hoạt động thực thi pháp luật chống ma túy liên quan đến Mỹ. Tất cả những điều này chứng minh rằng quan điểm Trung Quốc cố tình tạo điều kiện để các tiền chất dùng sản xuất fentanyl được tuồn vào Mỹ là hoàn toàn sai sự thật", ông Lưu Bằng Vũ nói thêm.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, fentanyl là loại thuốc giảm đau tổng hợp gây nghiện, mạnh hơn heroin 50 lần, hơn morphine 100 lần. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng tử vong vì dùng quá liều ở Mỹ.
Ước tính, hơn 107.000 người đã chết vì dùng ma túy quá liều ở Mỹ vào năm ngoái. Theo Reuters, kể từ khi hai nhà lãnh đạo Tập Cận Bình và Joe Biden năm 2023 đồng ý nối lại các nỗ lực chung trong việc chống lại tình trạng buôn bán bất hợp pháp các hóa chất dùng để sản xuất fentanyl, số ca tử vong liên quan đến loại chất này đã giảm.
Được biết, việc ông Donald Trump thông báo sẽ áp thuế nhập khẩu bổ sung 10% với hàng Trung Quốc khiến đồng nhân dân tệ (CNY) mất giá so với USD. Giá nhân dân tệ trên thị trường quốc tế ngày 26/11 có thời điểm giảm 0,3% xuống 7,273 CNY đổi một USD. Đây là mức thấp nhất kể từ cuối tháng 7. Hiện tại, mỗi USD đổi được 7,26 CNY.
Reuters dẫn lời các chuyên gia tại hãng nghiên cứu Macro Hive nhận định, vài quý tới, CNY sẽ chịu thêm ảnh hưởng khi thuế nhập khẩu chính thức được thông báo và các cuộc đàm phán giữa hai bên được tổ chức. "Với thông điệp nói là làm trong chiến dịch tranh cử, thị trường có thể đã bắt đầu tính đến rủi ro của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung lần thứ hai sau khi ông Donald Trump nhậm chức", Reuters nêu rõ.
- Bí quyết tập luyện giúp Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh 60 tuổi vẫn trẻ trung (21:21)
- Robot cầm bút lông: Cuộc giao thoa giữa AI và thủy mặc truyền thống (21:02)
- Đám tang xa xỉ cho thú cưng: Nghi lễ long trọng, đốt vàng mã có cả người hầu (1 giờ trước)
- Cơ chế mới của FIFA giúp tuyển Việt Nam tạo cú nhảy vọt (1 giờ trước)
- Gen Z và “đại dịch cô đơn” nơi công sở (1 giờ trước)
- Khuyến cáo người trưởng thành không chủ quan với thuỷ đậu (2 giờ trước)
- Ăn phải thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi, mức độ nguy hiểm ra sao? (2 giờ trước)
- Chiều tối nay Bắc Bộ nguy cơ dông lốc, mưa đá và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày (2 giờ trước)
- Khung năng lực số mới: Khuyến khích giáo viên ứng dụng AI vào dạy học (3 giờ trước)
- 3 thực phẩm giàu protein người trên 55 tuổi không nên bỏ qua (3 giờ trước)