Quốc tế
01/12/2024 15:41Tổng thống Syria lên tiếng sau đòn tấn công bất ngờ của phiến quân
Trong cuộc điện đàm với Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed hôm 30/11 (giờ địa phương), Tổng thống Syria Bashar Assad đã nhấn mạnh "Syria sẽ tiếp tục bảo vệ sự ổn định và toàn vẹn lãnh thổ của mình trước mọi kẻ khủng bố", theo thông cáo do văn phòng của ông công bố.
Ông Assad nói thêm rằng Syria "có khả năng, với sự giúp đỡ của các đồng minh và bạn bè, đánh bại và tiêu diệt phiến quân bất kể các cuộc tấn công khủng bố của chúng dữ dội đến mức nào".
Trước đó, nhóm phiến quân Hayat Tahrir-al-Sham (HTS) - trước đây gọi là Jabhat al-Nusra - đã tấn công phần lãnh thổ do chính phủ kiểm soát ở miền Bắc Syria kể từ 27/11, phá vỡ lệnh ngừng bắn thiết lập năm 2020. Đến ngày 30/11, các chiến binh HTS đã tiến vào Aleppo, nơi do chính phủ Syria kiểm soát từ năm 2016.
Trong một tuyên bố hôm 30/11, Bộ Tư lệnh Syria cho biết cuộc tấn công được "hỗ trợ bởi hàng nghìn phần tử khủng bố nước ngoài, vũ khí hạng nặng và một lượng lớn máy bay không người lái", nói thêm rằng hàng chục quân nhân quân đội Syria đã thiệt mạng khi bảo vệ Aleppo.
Lực lượng chính phủ Syria đã thành công trong việc ngăn chặn việc mất hoàn toàn Aleppo và đã rút khỏi thành phố để chuẩn bị phản công, Bộ Tư lệnh Syria cho biết thêm. Theo các báo cáo, lực lượng Syria đã bắt đầu đến thành phố Hama - cách Aleppo khoảng 80km về phía Nam - để chuẩn bị cho cuộc phản công này.
Theo văn phòng của nhà lãnh đạo Syria, Tổng thống UAE Sheikh Mohammed đã nói với ông Assad rằng UAE "sát cánh cùng nhà nước Syria và hỗ trợ nước này trong cuộc chiến chống khủng bố và mở rộng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và sự ổn định của đất nước" .
Trong khi đó, Iran đã tuyên bố sẽ đưa ra phản ứng "nghiêm túc" đối với HTS, sau khi nhóm này tấn công lãnh sự quán của họ ở Aleppo và sát hại Thiếu tướng Kiyumars Pourhashemi của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo vào đầu tuần này.
Về phần mình, Nga đã điều quân tiến hành các cuộc không kích hỗ trợ Syria chống lại nhóm phiến quân ở quanh Aleppo, khiến ít nhất 600 chiến binh thiệt mạng kể từ ngày 28/11, theo Đại tá Oleg Ignasyuk, phó giám đốc Trung tâm Hòa giải Syria của Nga.
- Phần Lan thúc đẩy dự luật về vũ khí hạt nhân (11:44)
- Đồng minh NATO từ chối tham chiến ở Iran, ông Trump nói 'sai lầm rất ngớ ngẩn' (1 giờ trước)
- Mỹ tuyên bố dội bom xuyên phá căn cứ tên lửa Iran gần eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Trình Thủ tướng phê chuẩn chủ tịch, phó chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất 31/3 (2 giờ trước)
- Iran cảnh báo eo biển Hormuz không thể trở lại như cũ (2 giờ trước)
- Nhạc sĩ Minh Khang xin lỗi vụ to tiếng với tài xế taxi gây xôn xao (2 giờ trước)
- Khối tài sản nghìn tỷ đồng của cha con Chủ tịch Hóa chất Đức Giang vừa bị bắt (3 giờ trước)
- Dấu mốc quan trọng trên chính trường Thái Lan (3 giờ trước)
- Đại công trường cầu Hồng Hà vượt sông Hồng sau 5 tháng thi công (3 giờ trước)
- VN-Index vượt 1.710 điểm: Nhịp hồi sau cú sốc thành xu hướng? (3 giờ trước)