Xã hội
06/01/2026 23:05Người Hà Nội mặc áo mưa, trùm chăn ra đường trong ngày rét đỉnh điểm
Ngày 6/1, không khí lạnh tăng cường bao trùm Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây rét đậm trên diện rộng, nhiều khu vực vùng núi xuất hiện rét hại.
Sáng sớm tại Hà Nội, nhiệt độ giảm xuống khoảng 12°C, nhiều người dù mặc nhiều lớp áo vẫn phải khoác thêm áo mưa để chắn gió, giữ ấm cơ thể.
Thậm chí, có người trùm cả chăn ra đường để chống chọi giá rét.
Trên cầu Long Biên, những luồng gió lạnh buốt từ sông Hồng liên tục thốc lên, khiến người đi đường co ro, quấn chặt khăn để tránh cái rét cắt da.
Chị Kiều Miên (ở phường Long Biên) cho biết, chị phải mặc 3 – 4 lớp áo, bên trong là áo giữ nhiệt, áo len, bên ngoài khoác áo dày; đồng thời chuẩn bị miếng dán giữ nhiệt, găng tay và khăn quàng cổ để giữ ấm.
Ngoài áo phao, áo len, khăn quàng cổ, găng tay..., nhiều người còn mặc thêm lớp áo mưa để cản gió.
Các phụ huynh trang bị áo ấm cho con em khi ra đường trong ngày Hà Nội rét đậm.
Giữa nền nhiệt chỉ khoảng 12°C, đường phố Hà Nội phủ kín hình ảnh người dân quấn chặt trong áo ấm, khăn quàng.
Người phụ nữ bán hàng rong phải nhóm củi, đốt lửa để chống chọi giá lạnh.
Một số người tập thể dục tại chỗ để giúp cơ thể ấm lên.
Tại khu vực Hồ Gươm, các hoạt động sinh hoạt thường ngày của người dân vẫn diễn ra dù không khí lạnh bao trùm.
Bà Hoàn (phường Hoàn Kiếm) cho biết, dù thời tiết lạnh hơn ngày thường, bà vẫn duy trì thói quen tập thể dục từ sáng sớm, song chuẩn bị thêm áo ấm để giữ ấm cơ thể.
Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, ngày mai 7/1, khu vực Hoàn Kiếm (Hà Nội) không mưa, nhiệt độ thấp nhất ngày ít biến động, phổ biến mức 12°C nhưng nhiệt độ cao nhất ban ngày xu hướng tăng lên mức 19°C.
Theo trung tâm khí tượng, hôm nay và ngày mai là hai ngày rét đỉnh điểm ở Bắc Bộ. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi, trung du Bắc Bộ giảm sâu xuống mức 6-9°C, vùng núi cao có nơi dưới 3°C; đồng bằng Bắc Bộ 9-12°C, có nơi dưới 8°C; Bắc Trung Bộ 11-14°C.
- Từ 2027, xe mới ở Trung Quốc có thể phải có nút bấm vật lý để chuyển số, xi-nhan (1 giờ trước)
- Người giữ ‘Tết vó ngựa’ gần nửa thế kỷ ở Gò Thì Thùng tại Đắk Lắk (1 giờ trước)
- Năm 2026: Dòng tiền sẽ hướng về đâu? (1 giờ trước)
- Hai “siêu dự án” thay đổi vị thế Thủ đô (1 giờ trước)
- Phim Việt áp đảo phòng vé mùng Một Tết: “Thỏ ơi!” bứt tốc dẫn đầu (1 giờ trước)
- Người dân nườm nượp đổ về Văn Miếu xin chữ đầu năm (1 giờ trước)
- Tại sao tháng 1 gọi là tháng Giêng? (2 giờ trước)
- Nhà tiên tri nổi tiếng thế giới nói gì về trí tuệ nhân tạo năm 2026? (2 giờ trước)
- Cuộc sống mỹ nhân phim giờ vàng tuổi Ngọ: Độc thân, sang chảnh chuẩn 'phú bà' (2 giờ trước)
- 3 phiên đấu giá cao kỷ lục, gây 'bão' đầu năm 2026 (3 giờ trước)