\'Phù phép\' dầu nhớt thải thành sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng

Công an tỉnh Hưng Yên đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý việc một đối tượng là giả dầu nhớt thành phẩm của các thương hiệu nổi tiếng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, vào khoảng 18h30 ngày 30/1, đội chống buôn lậu thuộc phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với đội Quản lý thị trường cơ động số 11 của tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ vụ làm giả nhãn hiệu dầu nhớt xe máy với số lượng lớn.

phu phep dau nhot thai thanh san pham cua cac thuong hieu noi tieng
Sang đang thực nghiệm việc \'chế biến\' dầu thải loại thành dầu nhớt của các thương hiệu

Lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Văn Sang (SN 1984, trú tại xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) đang có hành vi san chiết dầu nhớt từ các thùng phuy ra vỏ đựng dầu nhớt cũ của các thương hiệu nổi tiếng để tiêu thụ trên thị trường.

Cơ quan công an cũng phát hiện tại nhà trọ của đối tượng gần 1.000 hộp dầu nhớt xe máy giả và nhiều thùng phuy đựng dầu nhớt không rõ nguồn gốc.

Tại cơ quan công an, Sang khai nhận đã thuê nhà ở thôn Thịnh Vạn (xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) để thực hiện hành vi phạm tội. Thủ đoạn làm hàng giả của Sang là đi thu mua dầu nhớt cũ và các vỏ đựng dầu nhớt đã thay của cửa hàng phế liệu, cửa hàng sửa xe máy để làm dầu nhớt giả của nhiều nhãn hiệu khác nhau.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

phu phep dau nhot thai thanh san pham cua cac thuong hieu noi tieng Hà Nội: Bắt quả tang cơ sở sản xuất bánh kẹo nhái các thương hiệu

Khoảng 4.000 hộp bánh kẹo làm nhái các thương hiệu nổi tiếng đang được bán chạy trên thị trường được phát hiện tại một kho ...

phu phep dau nhot thai thanh san pham cua cac thuong hieu noi tieng Hai tiểu thương buôn bán mì chính giả gắn bao bì nổi tiếng

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công cơ sở sản xuất, buôn bán mì chính giả gắn mác thương hiệu nổi ...

/ nguoiduatin.vn