Phong tỏa khách sạn ở Sài Gòn

Cơ quan chức năng phong tỏa một khách sạn trên đường số 7, khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh, cách ly tập trung 25 người do liên quan ca Covid-19.

Thông tin được bác sĩ Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh cho biết sáng 26/3.

5848 12
Khách sạn trên đường số 7 bị phong tỏa sau khi ca Covid-19 sống ở đây, sáng 26/3. Ảnh: Hữu Khoa.

Động thái phong tỏa khách sạn được tiến hành từ khuya qua, sau khi một phụ nữ 25 tuổi, quê Trà Ôn, Vĩnh Long có kết quả xét nghiệm dương tính đã ở đây. Trước đó cô cùng một nhóm 10 nhập cảnh trái phép bằng tàu cá vào Phú Quốc ngày 22/3.

Sau đó, người phụ nữ di chuyển lên TP HCM. Ngày 24/3, cô đến xét nghiệm tại Bệnh viện FV, TP HCM, ngày 25/3 kết quả dương tính. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Sáng nay Bộ Y tế đã ghi nhận ca bệnh này nhưng song chưa cấp mã số bệnh nhân.

Trong số người ở khách sạn bị cách ly tập trung, có 16 người là khách lưu trú và 9 nhân viên phục vụ. Ngành y tế địa phương cũng đã phun xịt, khử khuẩn khu vực, đồng thời phong toả toàn bộ khách sạn để bảo đảm an toàn.

Như vậy, ca bệnh đã kết thúc chuỗi 42 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng tại TP HCM. Tính đến 25/3, thành phố ghi nhận 217 ca Covid-19, trong đó 211 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 6 bệnh nhân đang điều trị. 2.429 người đanh cách ly tập trung và không còn người cách ly tại nhà.

Bộ Y tế xác nhận 2 ca COVID-19 nhập cảnh trái phép tại TP.HCM và Hải Phòng Bộ Y tế xác nhận 2 ca COVID-19 nhập cảnh trái phép tại TP.HCM và Hải Phòng

Sáng 26/3, Việt Nam ghi nhận 2 ca COVID-19 mới là trường hợp nhập cảnh trái phép tại TP.HCM và Hải Phòng.

https://vnexpress.net/phong-toa-khach-san-o-sai-gon-4254254.html

/ vnexpress.net