Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại ngày giao dịch 21/8 (rạng sáng ngày 22/8 theo giờ Việt Nam), với sắc đỏ bao trùm, đánh dấu chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. Sự điều chỉnh này đến trong bối cảnh nhà đầu tư thận trọng trước thềm bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole, cùng với tác động từ kết quả kinh doanh không như kỳ vọng của Walmart và lợi suất trái phiếu gia tăng.
![]() |
Chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ, Walmart và lợi suất trái phiếu kéo thị trường đi xuống |
Các chỉ số tiếp tục giảm điểm
Chỉ số S&P 500 giảm 25,61 điểm, tương đương 0,4%, xuống còn 6.370,17 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 152,81 điểm (0,3%), chốt phiên ở 44.785,50 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite vốn có tỷ trọng lớn các cổ phiếu công nghệ, hạ 72,55 điểm, tương đương 0,7%, xuống 21.100,31 điểm. Trong khi đó, chỉ số Russell 2000 của nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ đi ngược xu hướng khi tăng 0,2% lên 2.274,10 điểm.
Đà giảm của thị trường diễn ra đồng đều khi 9/11 nhóm ngành trong S&P 500 mất điểm. Đặc biệt, nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu giảm mạnh nhất (1,18%), chủ yếu do áp lực từ cổ phiếu Walmart.
Báo cáo tài chính mới nhất cho thấy Walmart đạt mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong cả năm tài chính, phản ánh sức mua ổn định từ người tiêu dùng Mỹ. Tuy nhiên, kết quả quý gần nhất lại thấp hơn dự báo, trong khi chi phí gia tăng từ thuế quan khiến lợi nhuận bị bào mòn. Cổ phiếu Walmart (WMT) theo đó giảm tới 4,5% trong phiên, tạo áp lực đáng kể lên thị trường.
Các nhà bán lẻ khác như Target và Home Depot cũng chịu tác động khi giới đầu tư lo ngại rằng chi tiêu tiêu dùng, vốn chiếm tới 2/3 GDP Mỹ, có thể bị kìm hãm bởi lạm phát và mức thuế mới. Chris Zaccarelli, Giám đốc đầu tư tại Northlight Asset Management, nhận định: “Có một bức tranh hỗn tạp trong lĩnh vực tiêu dùng, khi giá cả tăng do thuế quan trong khi thị trường lao động lại cho thấy dấu hiệu suy yếu. Đây là điều khiến nhà đầu tư lo lắng”.
Một yếu tố khác tác động mạnh đến tâm lý thị trường là sự gia tăng lợi suất trái phiếu kho bạc. Sau loạt dữ liệu kinh tế, bao gồm báo cáo sản xuất và doanh số bán nhà, nhà đầu tư cho rằng Fed có thể chưa vội giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 tới.
Theo dữ liệu từ LSEG, xác suất Fed hạ lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 đã giảm xuống chỉ còn 79%, so với mức gần như chắc chắn (99,9%) vào tuần trước. Sam Stovall, chiến lược gia trưởng tại CFRA Research, cho biết: “Chúng tôi vẫn nhìn thấy khoảng 80% khả năng Fed cắt giảm lãi suất, nhưng điều đó đã không còn chắc chắn như trước. Nhà đầu tư có xu hướng chốt lời và đứng ngoài quan sát cho đến khi có tín hiệu rõ ràng hơn”.
![]() |
Phố Wall đóng cửa khi nhà đầu tư chuẩn bị cho bài phát biểu của Powell |
Tâm điểm: Jackson Hole và Jerome Powell
Mọi sự chú ý giờ đây đổ dồn vào hội nghị Jackson Hole là nơi Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ có bài phát biểu vào ngày 22/8 (giờ Mỹ). Đây là lần đầu tiên ông Powell đưa ra quan điểm chính thức kể từ khi dữ liệu việc làm yếu kém cách đây ba tuần làm dấy lên kỳ vọng về chính sách nới lỏng.
Adam Turnquist, chiến lược gia trưởng kỹ thuật tại LPL Financial, bình luận: “Những lo lắng về Jackson Hole chắc chắn ảnh hưởng tới khẩu vị rủi ro. Nếu ông Powell phát tín hiệu cứng rắn hơn kỳ vọng, thị trường hoàn toàn có thể chứng kiến một đợt bán tháo mạnh”.
Sau nhiều phiên biến động mạnh, nhóm công nghệ ghi nhận diễn biến ổn định hơn. Nvidia, Meta, Amazon và AMD đều thu hẹp mức giảm, song vẫn còn yếu so với giai đoạn tăng nóng từ tháng 4. Giới phân tích cho rằng lo ngại về định giá quá cao cùng sự giám sát chặt chẽ hơn từ Washington tiếp tục là yếu tố cản trở dòng tiền vào nhóm cổ phiếu này.
Ngược lại, cổ phiếu của Coty - nhà sản xuất mỹ phẩm nổi tiếng, lao dốc tới 21,4% sau khi công ty dự báo doanh số quý hiện tại sẽ thấp hơn kỳ vọng, do nhu cầu yếu tại Mỹ. Đây là một trong những cổ phiếu giảm mạnh nhất trong phiên, làm nổi bật rủi ro trong ngành tiêu dùng không thiết yếu.
Khối lượng giao dịch trong phiên chỉ đạt 12,28 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 20 ngày gần nhất là 17,08 tỷ cổ phiếu. Giới quan sát cho rằng sự sụt giảm thanh khoản thường thấy trong tháng 8 càng làm tăng khả năng biến động mạnh khi thông tin từ Jackson Hole được công bố.
Thống kê trên NYSE cho thấy số lượng cổ phiếu giảm giá vượt số tăng với tỷ lệ 1,6:1. Trên Nasdaq, ghi nhận 63 mức cao mới trong 52 tuần nhưng cũng có tới 101 mức thấp mới, minh chứng cho sự phân hóa mạnh mẽ của thị trường.
Dù các chỉ số giảm chưa lớn, chuỗi năm phiên liên tiếp đi xuống cho thấy sự chững lại rõ rệt sau khi Phố Wall lập đỉnh lịch sử vào tuần trước. Nhà đầu tư hiện ở trạng thái “nghe ngóng” hơn là hành động, chờ đợi tín hiệu từ Fed.
Bài phát biểu sắp tới của Chủ tịch Powell được dự báo sẽ là chất xúc tác quan trọng, có thể xác định hướng đi của thị trường trong ngắn hạn. Nếu Fed phát tín hiệu mềm mỏng, khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 sẽ được củng cố, hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư. Ngược lại, một lập trường cứng rắn hơn có thể kéo dài đợt điều chỉnh hiện tại.
Trong bối cảnh đó, chuỗi giảm điểm của Phố Wall được đánh giá không chỉ phản ánh áp lực từ kết quả kinh doanh riêng lẻ, mà còn là biểu hiện của tâm lý phòng thủ, chờ đợi “lời phán quyết” từ Fed về chính sách tiền tệ sắp tới.