Thế giới 24h
08/03/2019 00:47Philippines sợ bị vạ lây vì hiệp ước với Mỹ
Theo ông Lorenzana, Hiệp ước MDT khá mơ hồ và có nguy cơ gây nhầm lẫn và hỗn loạn nếu xảy ra một cuộc khủng hoảng.
"Philippines hiện không xung đột và sẽ không chiến tranh với bất kỳ ai trong tương lai. Nhưng Mỹ, với các tàu hải quân gia tăng và hoạt động thường xuyên ở biển Đông, nhiều khả năng liên quan đến một cuộc chiến tranh bằng súng đạn. Trong trường hợp như vậy và trên cơ sở MDT, Philippines sẽ tự động tham gia" – ông Lorenzana nói với đài CNN.
Cảnh báo của ông Lorenzana được đưa ra 1 ngày sau khi một máy bay ném bom B-52 của Mỹ bay gần các hòn đảo tranh chấp ở biển Đông.
![]() |
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana. Ảnh: GMA Network
Hiệp ước MDT được Mỹ và Philippines ký kết vào năm 1951, trong những năm đầu của thời kỳ chiến tranh lạnh. MDT quy định cả hai quốc gia sẽ hỗ trợ nhau nếu một trong hai nước bị tấn công vũ trang vào vùng lãnh thổ đô thị, vùng lãnh thổ biển đảo thuộc quyền tài phán ở Thái Bình Dương hoặc vào lực lượng vũ trang, tàu và máy bay của hai nước ở Thái Bình Dương.
Hồi tháng 12 năm ngoái, ông Lorenzana đề nghị đánh giá Hiệp ước MDT xem nó còn hiệu lực hay liên quan đến Philippines hiện tại hay không.
"Đó là một hiệp ước 67 năm tuổi. Nó còn phù hợp với lợi ích quốc gia của chúng ta hay không? Đó là những gì chúng ta nên xem xét. Mục đích cuối cùng là duy trì, củng cố hoặc loại bỏ nó" - ông Lorenzana nói.
Hội đồng Quan hệ đối ngoại Philippines cho biết Hiệp ước MDT từ lâu đã gây tranh cãi ở Philippines vì sự mơ hồ trong phạm vi tác động của nó, chẳng hạn các hòn đảo ở biển Đông mà cả Manila và Bắc Kinh đều đòi chủ quyền.
Đầu tháng này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gặp Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và các quan chức cấp cao khác. Ông Pompeo tìm cách trấn an Manila về cam kết của Washington đối với Hiệp ước MDT.
"Vì biển Đông là một phần của Thái Bình Dương nên bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào vào lực lượng, máy bay hoặc tàu của Philippines ở biển Đông cũng sẽ kích hoạt Hiệp ước MDT" – ông Pompeo nhấn mạnh.
Tuy nhiên, hôm 4-3, ông Lorenzana cho rằng Mỹ đã thất bại trong việc duy trì một phần của hiệp ước và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Philippines. Theo đó, sau khi Mỹ đóng cửa căn cứ hải quân ở Vịnh Subic, phía Tây Manila vào năm 1992, Trung Quốc bắt đầu có những hành động gây hấn và không chịu dừng lại.
| Tàu cá Trung Quốc - Philippines căng thẳng: Quân đội Philippines lên tiếng
Quân đội Philippines hôm 5-3 cho biết không nhận được thông tin ngư dân Philippines bị tàu cá Trung Quốc ngăn chặn đánh bắt hoặc ... |
| Philippines lo hiệp ước ký với Mỹ sẽ kéo nước này vào cuộc chiến với Trung Quốc
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng của Philippines kêu gọi xem xét lại một hiệp ước quốc phòng nước này ký với Mỹ vì lo ngại ... |
Phạm Nghĩa (Theo CNN)
- Ngày mai (15/3): Gần 79 triệu cử tri cả nước đi bầu cử (14/03/26 21:18)
- Mưa lớn giữa mùa khô, quốc lộ ở Lâm Đồng ngập sâu (14/03/26 21:15)
- Mỹ sắp tung đòn sấm sét vào Iran: 2.500 lính thuỷ đánh bộ và tàu chiến nhận lệnh (14/03/26 20:55)
- Trang trọng lễ thượng cờ tại xã đảo duy nhất tại Hà Nội (14/03/26 20:05)
- Tai nạn trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, gia đình 3 người thương vong (14/03/26 19:58)
- Từ lá phiếu mùa xuân độc lập đến một đời người huyền thoại (14/03/26 19:15)
- TP.HCM sẽ chỉ định thầu chọn tư vấn thẩm tra dự án Metro Bến Thành - Thủ Thiêm (14/03/26 19:12)
- FIFA gỡ lệnh cấm, CLB Thanh Hóa lập tức có 6 tân binh (14/03/26 19:11)
- FIFA cấm 7 sao nhập tịch, HLV Malaysia vẫn tự tin trước trận gặp tuyển Việt Nam (14/03/26 19:09)
- Xử phạt tài xế mở cốp, chở người trong khoang hành lý khi chạy xe (14/03/26 19:03)
