Thế giới 24h
06/03/2019 15:52Philippines lo hiệp ước ký với Mỹ sẽ kéo nước này vào cuộc chiến với Trung Quốc
Trong một tuyên bố đưa ra hôm 5/3, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nói rằng Hiệp ước phòng thủ chung Philippines-Mỹ (MDT) là mơ hồ, không rõ ràng và có nguy cơ gây ra sự nhầm lẫn và hỗn loạn trong một cuộc khủng hoảng.
"Philippines không có xung đột với bất cứ quốc gia nào và sẽ không tham gia vào một cuộc chiến với bất cứ quốc gia nào trong tương lai. Nhưng việc các tàu hải quân Mỹ tăng cường hiện diện ở vùng biển phía tây Philippines có thể tăng khả năng dẫn tới một cuộc chiến. Trong trường hợp như vậy và chiếu theo MDT, Philippines sẽ tự động phải tham gia vào cuộc chiến đó", ông Lorenzana cho hay.
![]() |
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana. (Ảnh: Inquirer)
Vùng biển phía tây Philippines là thuật ngữ mà Philippines sử dụng để gọi Biển Đông, nơi Mỹ trong vài năm trở đây đang tăng cường các chiến dịch đảm bảo tự do hàng hải, thách thức các tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở vùng biển này.
Hôm 5/3, một máy bay ném B-52 của Mỹ đã bay gần các đảo tranh chấp trên Biển Đông trong khi thực hiện các hoạt động bay huấn luyện. Không quân Mỹ sau đó khẳng định các hoạt động của máy bay B-52 mới đây hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế.
![]() |
Hai tàu sân bay Mỹ là USS Ronald Reagan và USS John C Stennis tập trận hỗn hợp trong vùng biển Philippines. (Ảnh: U.S. Navy)
Hiệp ước quốc phòng chung giữa Mỹ và Philippines được ký kết vào năm 1951, những năm đầu Chiến tranh Lạnh. Theo hiệp ước này, Manila và Washington cam kết hỗ trợ cho quốc gia còn lại trong trường hợp một trong hai quốc gia bị tấn công vũ trang vào lãnh thổ lục địa hoặc đảo ở Thái Bình Dương thuộc quyền tài phán của quốc gia đó, các lực lượng vũ trang, các tàu hoặc máy bay ở Thái Bình Dương.
Hồi tháng 12/2018, ông Lorenzana cũng từng kêu gọi xem xét lại hiệp ước này.
"Đó là hiệp ước đã 67 tuổi. Liệu nó còn liên quan tới lợi ích quốc gia của chúng ta? Đó là những gì chúng ta nên xem xét. Chúng ta nên xem xét nó một cách độc lập, không nên đặt nó trong các mối quan hệ trong quá khứ và các mối quan hệ trong tương lai", ông này cho hay.
Tuyên bố mới đây của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines được đưa ra không lâu sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Tại Manila, ông Pompeo cam kết Washington sẽ bảo vệ Philippines nếu xảy ra “tấn công vũ trang” trên Biển Đông theo điều 4 của hiệp ước.
| Tàu cá Trung Quốc - Philippines căng thẳng: Quân đội Philippines lên tiếng
Quân đội Philippines hôm 5-3 cho biết không nhận được thông tin ngư dân Philippines bị tàu cá Trung Quốc ngăn chặn đánh bắt hoặc ... |
| Philippines cáo buộc Trung Quốc ngăn ngư dân tiếp cận đảo Thị Tứ
Quan chức Philippines cho biết các tàu Trung Quốc không cho phép ngư dân nước này lại gần những bãi cạn gần đảo Thị Tứ ... |
| Gần 15.000 người Philippines bị sởi
Tính đến ngày 28/2, Philippines ghi nhận 14.938 ca bệnh sởi, trong đó 238 người tử vong. |
| Philippines đưa xe diễu hành qua 3 thành phố đón Hoa hậu Hoàn vũ
Hoa hậu Hoàn vũ Catriona Gray được chào đón nồng nhiệt tại Philippines. Đoàn xe đón cô đã diễu hành đi qua nhiều tuyến phố ... |
- Israel tuyên bố đã tiêu diệt 40 quan chức quân sự cấp cao của Iran (19:02)
- Tổng thống Putin lên án vụ sát hại lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei (19:01)
- Tạm dừng các tour du lịch đến một số nước Trung Đông (19:00)
- Mỹ - Israel không kích Iran: Bao nhiêu lãnh đạo Iran đã thiệt mạng? (57 phút trước)
- Nhóm thanh thiếu niên cầm hung khí truy đuổi làm 2 người thương vong (1 giờ trước)
- Tin tình báo giúp Mỹ, Israel ám sát lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei (1 giờ trước)
- Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh thông tin vụ nổ tại phòng bệnh (1 giờ trước)
- Hoàn thành công tác bầu cử sớm nơi đầu sóng ngọn gió Trường Sa (1 giờ trước)
- Nổ lớn rung chuyển thủ đô Iran, Israel tuyên bố đánh vào trung tâm thành phố (1 giờ trước)
- Lật xe 7 chỗ ở Đồng Nai, 2 người tử vong (1 giờ trước)

