Philippines: Động đất 6,5 độ richter rung chuyển thành phố tổng thống đang có mặt

Ít nhất 2 người chết tại tỉnh Bắc Cotobato, Philippines sau khi trận động đất 6,5 độ richter rung chuyển hòn đảo Mindanao sáng 31/10.

Người phát ngôn Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, ông Salvador Panelo xác nhận tổng thống có mặt tại thành phố Davao lúc trận động đất mạnh 6,5 độ richter xảy ra lúc khoảng 9h11 (giờ địa phương). Tổng thống hoàn toàn an toàn sau trận động đất.

philippines dong dat 65 do richter rung chuyen thanh pho tong thong dang co mat
Khách sạn Kidapawan sụp đổ sau động đất.

Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines xác định tâm chấn của động đất ở vị trí 28 km về phía Đông Bắc Tulunan, Cotabato. Đây là trận động đất mạnh thứ hai tấn công khu vực trong ít ngày.

Cường độ rung chuyển ở mức VII (phá hủy) được cảm nhận ở Tulunan, Cotabato; Thành phố Kidapawan; Sta. Cruz, Matanao, Bansalan và Magsaysay, Davao del Sur. Phivolcs cũng báo cáo rằng rung lắc cường độ VI (rất mạnh) được cảm nhận ở các vùng Tampakan, Nam Cotabato và Cường độ V (mạnh) được cảm nhận ở Thành phố Santos; Tupi, Nam Cotabato và Isulan, Sultan Kudarat. Cường độ IV (mạnh vừa phải) được ghi nhận ở Lebak, Sultan Kudarat.

Phivolcs khuyến cáo công chúng chuẩn bị tinh thần đối phó với dư chấn sau trận động đất. Hôm 29/10, trận động đất mạnh 6,6 độ richter xảy ra ở Mindanao khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và gần 400 người khác bị thương.

(Nguồn: Phil Star)

Phương Anh
philippines dong dat 65 do richter rung chuyen thanh pho tong thong dang co mat Động đất 6,6 độ ở Philippines
philippines dong dat 65 do richter rung chuyen thanh pho tong thong dang co mat Con số thương vong do động đất ở Philippines tăng nhanh
philippines dong dat 65 do richter rung chuyen thanh pho tong thong dang co mat Động đất mạnh 6,4 độ rung chuyển Philippines
/ vtc.vn