Khoa học - Công nghệ
09/10/2019 18:14Phát hiện giúp hai nhà thiên văn học đoạt giải Nobel Vật lý
Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển hôm 8/10 trao tặng một nửa giải Nobel Vật lý 2019 cho nhà vật lý học Mỹ James Peebles với công trình lý thuyết về vũ trụ học và một nửa còn lại cho hai nhà thiên văn học Thụy Sĩ Michel Mayor và Didier Queloz vì phát hiện hành tinh đầu tiên quay quanh một ngôi sao dãy chính giống Mặt Trời.
Mayor và Queloz công bố phát hiện vào tháng 10/1995. Phát hiện của họ đã mở ra một chương mới cho ngành thiên văn học. Ngày nay, hơn 4.000 ngoại hành tinh được xác nhận quay quanh các ngôi sao.
![]() |
| Didier Queloz và Michel Mayor. Ảnh: NASA. |
51 Pegasi b, hành tinh khí khổng lồ do hai nhà thiên văn học tìm thấy còn có tên "sao Mộc nóng" do chỉ mất 4 ngày để hoàn thành một vòng quanh ngôi sao 51 Pegasi ở cách Trái Đất 50 năm ánh sáng. Nó thuộc cùng nhóm với các siêu Trái Đất (hành tinh lớn hơn Trái Đất nhưng nhỏ hơn sao Hải Vương) và hành tinh khí lớn gấp vài lần sao Mộc.
Những hành tinh lớn này có quỹ đạo hẹp tới mức khiến sao chủ lắc lư do ảnh hưởng từ lực hấp dẫn của chúng. Điều này giúp các nhà thiên văn học dễ phát hiện hành tinh hơn bằng phương pháp tính vận tốc xuyên tâm.
An Khang - Đức Huy (Theo NASA)
- Chờ tuyển Việt Nam hóa giải 'lời nguyền' sân Mỹ Đình trước Thái Lan (14:36)
- Tàu ngầm Nga, Mỹ va nhau chỉ 47 ngày sau khi Liên Xô tan rã (1 giờ trước)
- Vietjet mở bán sớm 3,1 triệu vé Tết Nguyên đán 2027 (1 giờ trước)
- Cận cảnh hướng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành (2 giờ trước)
- Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường phục vụ chung kết ASEAN Cup Việt Nam - Thái Lan (2 giờ trước)
- Mỹ tạm dừng lịch hẹn cấp thị thực trên toàn thế giới (2 giờ trước)
- Trước khi bị khởi tố vì ma túy, Kiều Thanh từng vướng những ồn ào nào? (2 giờ trước)
- Vì sao cài hoa hồng lên áo trong ngày lễ Vu lan? (3 giờ trước)
- Kiatisak động viên cầu thủ Thái Lan: 'Không sợ, chẳng còn gì để mất' (4 giờ trước)
- Hà Nội dự kiến khởi công, khánh thành 16 dự án dịp Quốc khánh 2-9 (5 giờ trước)
