Pháp lập kỷ lục 232.200 ca mắc COVID-19, Omicron thành chủng trội

Hôm 31/12, Pháp ghi nhận kỷ lục 232.200 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 trong bối cảnh Omicron trở thành chủng thống trị tại nước này.

Đây là ngày 3 liên tiếp Pháp ghi nhận trên 200.000 trường hợp mắc COVID-19 trong ngày. Pháp trở thành trở thành tâm điểm dịch bệnh khi biến chủng Omicron càn quét châu Âu.

Cơ quan y tế Pháp hôm 30/12 xác nhận Omicron trở thành chủng chủ đạo, khiến ca mắc COVID-19 tăng vọt ở nước này. Theo đó, 62,4% ca xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 từ đầu tuần này là do chủng Omicron, tăng vọt so với tỷ lệ 15% hồi tuần trước.

Pháp lập  kỷ lục 232.200 ca mắc COVID-19, Omicron thành chủng trội - 1
Pháp liên tục lập kỷ lục ca mắc COVID-19 trong những ngày gần đây. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo vài tuần tới sẽ khó khăn khi đất nước bắt đầu tổ chức lễ kỷ niệm chào đón năm mới. "Những tuần tới sẽ rất khó khăn, tất cả chúng ta đều biết điều đó", ông Macron cho biết trong bài phát biểu đêm giao thừa.

Ông Macron kêu gọi người Pháp tiêm chủng, bày tỏ lạc quan rằng "2022 có thể là năm mà chúng ta thoát khỏi đại dịch".

Chính phủ Pháp bắt đầu áp dụng quy định đeo khẩu trang ở các địa điểm ngoài trời tại Paris từ đêm giao thừa, với hy vọng kìm hãm đà lây lan của biến chủng Omicron ở thủ đô. Màn bắn pháo hoa đêm giao thừa truyền thống tập trung ở Khải Hoàn Môn và đại lộ Champs Elysees cũng đã bị hủy.

Hội đồng khoa học của Pháp cho biết: “Đối với sự gia tăng của đại dịch và những rủi ro từ các lễ hội cuối năm, các nhà chức trách nên áp dụng các biện pháp hạn chế đáng kể".

Không chỉ Pháp, loạt nước châu Âu như Anh, Italy, Tây Ban Nha liên tục lập kỷ lục ca nhiễm nCoV do chủng Omicron càn quét. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cảnh báo biến chủng Omicron có thể chiếm ưu thế ở châu Âu vào giữa tháng 1.

/ vtc.vn