Thế giới 24h
04/09/2019 18:06Pháp đề xuất hạn mức tín dụng 15 tỷ USD cho Iran
Các cuộc đàm phán về thỏa thuận tín dụng được đảm bảo bằng nguồn thu từ dầu mỏ của Iran đang diễn ra, song sự chấp thuận của Mỹ là điều rất quan trọng, Ngoại trưởng Le Drian nói với các phóng viên ngày 3/9 ở Paris. Thỏa thuận này sẽ có giá trị đến hết năm nay và có thể cho phép Iran tiếp cận với nguồn ngoại tệ quan trọng nhằm giảm bớt khó khăn về kinh tế.
"Ý tưởng của thỏa thuận là mở hạn mức tín dụng được đảm bảo bằng dầu mỏ để đổi lấy hai điều kiện. Một là Iran quay lại với thỏa thuận hạt nhân 2015 (JCPOA), hai là đảm bảo an ninh Vùng Vịnh và đàm phán về an ninh khu vực cũng như thỏa thuận hạt nhân sau năm 2025. Tất cả những điều này chỉ được thực hiện khi nhận được miễn trừ từ Tổng thống Trump", Le Drian nói.
Tuy nhiên, việc đồng ý mở hạn mức tín dụng đối với Iran sẽ mâu thuẫn với chính sách "gây tối đa áp lực" của Mỹ để buộc Iran kiềm chế các chương trình hạt nhân và tên lửa, cũng như chấm dứt các hành động bị coi là gây bất ổn cho khu vực.
Mỹ rút khỏi JCPOA từ năm 2018 và áp đặt nhiều lệnh cấm vận đối với Iran nhằm bóp nghẹt nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu dầu mỏ của nước này. Các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của Mỹ đã khiến kinh tế Iran lâm vào khó khăn, bởi dầu mỏ là nguồn xuất khẩu quan trọng nhất.
Nhiều quan chức Mỹ đã phản đối đề xuất mở hạn mức tín dụng của Pháp, dù Tổng thống Donald Trump trước đó đã ngỏ ý muốn gặp lãnh đạo Iran và tiết lộ hôm 27/8 rằng các cuộc đàm phán về cách thức mở hạn mức tín dụng để cứu vãn nền kinh tế Iran đã được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp. Nhà Trắng hiện chưa bình luận về thông tin trên.
![]() |
| Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Cung điện Elysee, Paris, ngày 22/7. Ảnh: Reuters. |
Tuyên bố của Pháp được đưa ra sau khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani thúc giục châu Âu tăng tốc nỗ lực cứu vãn JCPOA và đe dọa sẽ tiếp tục giảm bớt cam kết đối với thỏa thuận vào ngày 5/9 nếu tiến trình này không được đẩy nhanh.
"Nếu châu Âu có thể mua dầu của Iran hoặc đặt cọc để chúng tôi có thể tiếp cận nguồn tiền, điều đó sẽ giảm nhiệt tình hình và chúng tôi hoàn toàn có thể tuân theo thỏa thuận. Nếu không, chúng tôi sẽ thực hiện bước thứ ba", Rouhani nói ngày 2/9.
Ngày 7/7, Iran tuyên bố tăng mức làm giàu uranium lên 5%, vượt ngưỡng 3,67% được quy định trong Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA). Hành động này được xem là bước thứ hai sau khi Iran tuyên bố ngừng một phần nghĩa vụ trong JCPOA vào ngày 8/5, đúng một năm sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận và tái áp đặt các lệnh trừng phạt lên quốc gia Hồi giáo này.
Bất chấp việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận, các quốc gia còn lại của JCPOA vẫn cho rằng đây là giải pháp tốt nhất hiện nay, đồng thời nỗ lực tối đa để đảm bảo lợi ích của Iran cũng như hạn chế lệnh trừng phạt của Mỹ đối với quốc gia này.
Ngọc Ánh (Theo Reuters)
- Tổng thống Trump bác cáo buộc Israel ép Mỹ tấn công Iran (11:37)
- Qatar, UAE cạn tên lửa đánh chặn Patriot, hệ thống phòng không vùng Vịnh sụp đổ? (11:09)
- Iran phong toả eo biển Hormuz, chấn động càn quét châu Á: 2 nền kinh tế lớn chỉ đủ năng lượng trong 2-4 tuần, 1 nước Đông Nam Á bất ngờ hưởng lợi (1 giờ trước)
- Giá vàng trong nước 'bốc hơi' 5 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Giá bạc lao dốc ngày thứ hai liên tiếp: Kịch bản lịch sử đang lặp lại? (1 giờ trước)
- Thách thức và cơ hội của dòng vốn FDI trong "vòng xoáy" địa chính trị (2 giờ trước)
- Tại sao người Italy thù ghét món pizza dứa? (2 giờ trước)
- Phụ huynh Trung Quốc hẹn hò qua app thay con cái, biến tình yêu thành giao dịch (2 giờ trước)
- Công nghệ 4/3: Ngân hàng Mỹ căng mình trước nguy cơ tấn công mạng (2 giờ trước)
- Qatar: Iran nã tên lửa trúng căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông (3 giờ trước)
