Phản đối học phí trong dịch COVID-19: Trường Việt Úc từ chối nhận học sinh

Nhiều phụ huynh Trường Dân lập quốc tế Việt Úc tham gia phản đối chính sách thu học phí trong mùa dịch COVID-19 lại tiếp tục bất ngờ khi nhận được thông báo "không thể tiếp nhận" học sinh tiếp tục theo học tại trường trong năm học tới.

phan doi hoc phi trong dich covid 19 truong viet uc tu choi nhan hoc sinh

Phụ huynh của VAS phản đối chính sách thu học phí của nhà trường. Ảnh: Nhật Lệ

Ngày 2.7, nhiều phụ huynh tham gia phản đối chính sách học phí trong dịch COVID-19 của Trường Dân lập quốc tế Việt Úc tại TPHCM (VAS) trao đổi với Lao Động cho biết, họ bất ngờ nhận được thư thông báo mới đây của nhà trường.

Thông báo từ Trường Việt Úc có nội dung: "Trong giai đoạn đại dịch COVID-19 vừa qua, mặc dù Nhà trường đã cố gắng hết mức, chúng tôi vẫn không thể đạt được sự đồng thuận với một số phụ huynh. Sự bất đồng về quan điểm dẫn đến những sự cố gây bất ổn tới môi trường học tập của các em học sinh và cho các thầy cô...

Trong trường hợp của ông bà, chúng tôi rất tiếc không thể đáp ứng được sự mong đợi của ông bà. Do đó, để đảm bảo lợi ích phát triển tốt nhất cho em… chúng tôi buộc lòng phải thông báo tới ông bà là Trường Việt Úc sẽ không thể tiếp nhận em… tiếp tục học tập tại trường vào năm học 2020-2021".

Bên cạnh đó, nhà trường khẳng định sẽ tiếp tục tận tụy dạy dỗ học sinh cho hết năm học và hoàn thành đầy đủ hồ sơ học thuật để các em có thể tiếp tục học trường khác vào năm sau. Học bạ và giấy tờ liên quan sẽ được giao cho phụ huynh trước ngày 31.7.

Về học phí, nhà trường sẽ quyết toán sau khi năm học 2019-2020 kết thúc.

phan doi hoc phi trong dich covid 19 truong viet uc tu choi nhan hoc sinh
Thông báo của Trường Việt Úc gửi tới phụ huynh. Ảnh: PHCC

Chị H.Đ có con học lớp 10 tại cơ sở Sala bày tỏ: "Nhà trường thu không phù hợp, cha mẹ phản ứng, không tiếp thu mà lại từ chối tiếp nhận con! Trẻ con vô tư, không có lỗi gì, không nên làm tổn thương tinh thần tụi nhỏ! Các con đã quen với bạn bè, giờ chuyển con đi quả thực là khó cho con".

Đồng quan điểm, chị H.N cũng là phụ huynh có 2 con theo học tại VAS chia sẻ rằng sang năm, con chị H.N sẽ vào năm học cuối cấp nên rất khó để chuyển trường, đặc biệt ở Việt Nam không chấp nhận cho chuyển THPT từ trường tư sang trường công.

"Tôi dù thấy chính sách thu học phí và cách hành xử của nhà trường với phụ huynh thời gian qua chưa ổn, nhưng cũng đang suy nghĩ vì con đã quen học tại đây, năm cuối còn chuyển trường sẽ gây tâm lí không tốt cho con. Thế nhưng, khi nhận được thông báo của nhà trường, tôi vô cùng thất vọng vì một môi trường giáo dục như vậy", chị N nói.

Trước đó, hàng trăm phụ huynh VAS đã tập trung 3 lần để phản đối khi nhà trường đưa ra các chính sách thu học phí trong dịch COVID-19.

HUYÊN NGUYỄN

phan doi hoc phi trong dich covid 19 truong viet uc tu choi nhan hoc sinh Chủ tịch TPHCM chỉ đạo giải quyết kiến nghị của phụ huynh trường Việt Úc

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong giao giám đốc Sở GDĐT TPHCM làm việc với Trường dân lập quốc tế Việt Úc để có ...

phan doi hoc phi trong dich covid 19 truong viet uc tu choi nhan hoc sinh Phụ huynh Trường Việt Úc tiếp tục sốc trước bảng học phí phải đóng đến 141%

Nhận được bảng thống kê học phí mới được trường gửi, phụ huynh Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) bất ngờ khi phải ...

phan doi hoc phi trong dich covid 19 truong viet uc tu choi nhan hoc sinh Nhiều học sinh trường Việt Úc đau bụng, nôn ói sau bữa trưa

Trong khi VAS đang bị phụ huynh tố bớt suất ăn của học sinh, 12 em ở lớp 3.4 tại cơ sở Sala có dấu ...

/ laodong.vn