Khoa học - Công nghệ
29/05/2026 13:56Pfizer ký thỏa thuận thuốc ung thư 10,5 tỷ USD với hãng dược phẩm Trung Quốc
Theo thỏa thuận, Innovent sẽ nhận khoản thanh toán ban đầu trị giá 650 triệu USD, cùng tối đa 9,85 tỷ USD các khoản thanh toán theo tiến độ phát triển, phê duyệt và thương mại hóa sản phẩm.

Thương vụ được công bố trong bối cảnh hoạt động cấp phép công nghệ sinh học tại Trung Quốc bùng nổ khi các hãng dược toàn cầu ngày càng tích cực tìm kiếm các loại thuốc thử nghiệm được phát triển tại nước này.
Theo dữ liệu của công ty nghiên cứu Pharmcube, tổng giá trị các thương vụ cấp phép công nghệ sinh học tại Trung Quốc (tính cả Hồng Kông và Đài Loan) đã tăng gần gấp 10 lần kể từ năm 2021, lên mức kỷ lục 137,7 tỷ USD trong năm ngoái.
Các nhà phân tích dự báo giá trị các thương vụ này sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới trong năm nay.
Sự hợp tác giữa Innovent và Pfizer bao gồm danh mục các thuốc liên hợp kháng thể - thuốc (ADC) và kháng thể đa đặc hiệu, hai hướng công nghệ đang được đánh giá cao trong điều trị ung thư. Danh mục này gồm 8 ứng viên thuốc giai đoạn đầu do Innovent phát triển và 4 chương trình nghiên cứu do Pfizer đề xuất.
Theo thỏa thuận, Innovent sẽ chịu trách nhiệm phát triển cả 12 chương trình đến hết giai đoạn thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 trước khi Pfizer tiếp quản quá trình phát triển toàn cầu.
Thỏa thuận được chia thành ba nhóm, mỗi nhóm gồm 4 chương trình.
Với nhóm đầu tiên, Pfizer và Innovent sẽ cùng phát triển và thương mại hóa sản phẩm, đồng thời chia sẻ lợi nhuận tại Mỹ và châu Âu, trong khi Innovent giữ quyền kinh doanh tại Trung Quốc mở rộng.
Đối với nhóm thứ hai, Pfizer nhận quyền khai thác độc quyền ngoài Trung Quốc mở rộng.
Với nhóm cuối cùng, Pfizer nắm quyền độc quyền trên toàn cầu và chịu toàn bộ chi phí phát triển sản phẩm.
Trong hồ sơ gửi cơ quan quản lý chứng khoán, Innovent cho biết thỏa thuận được ký kết giữa Pfizer với Innovent cùng hai công ty con sở hữu hoàn toàn là Innovent Biologics (Suzhou) và Fortvita Biologics (USA).
Thương vụ mới là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng danh mục thuốc điều trị ung thư của Pfizer thông qua hợp tác với các công ty công nghệ sinh học Trung Quốc.
Trước đó, vào tháng 5-2025, Pfizer đã công bố thỏa thuận cấp phép với công ty 3SBio có trụ sở tại Thẩm Dương, chi hàng tỷ USD để tiếp cận một liệu pháp miễn dịch điều trị ung thư thế hệ mới.
- Đánh thức sức mạnh kinh tế biển (1 giờ trước)
- Lật ca nô, 15 người chết ở Phú Quốc: Khởi tố vụ án, tạm giữ thuyền trưởng (1 giờ trước)
- Việt Nam tái khẳng định UNCLOS 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất về các quyền trên biển (3 giờ trước)
- Syria kỳ vọng hồi sinh kinh tế sau thời “quốc gia bảo trợ khủng bố” (3 giờ trước)
- Những lưu ý trước thời điểm chốt nguyện vọng tuyển sinh đại học 2026 (3 giờ trước)
- Phá đường dây môi giới mại dâm giá 150 triệu/tour, có cả hoa hậu, idol TikTok (3 giờ trước)
- Đội tuyển Anh thắng Na Uy vẫn bị chê đá kém, Bellingham nói HLV 'chẳng biết gì' (6 giờ trước)
- Lịch thi đấu bán kết World Cup 2026 (7 giờ trước)
- Phim có Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc 'cháy vé' ngày đầu ra rạp (7 giờ trước)
- Vì sao Messi đeo băng đen ở trận Argentina thắng Thụy Sỹ 3-1? (7 giờ trước)