Quốc tế
10/05/2025 20:02Pakistan tuyên bố làm tê liệt lưới điện Ấn Độ, New Delhi điều quân đến biên giới
Pakistan tuyên bố vô hiệu hóa 70% lưới điện quốc gia Ấn Độ bằng một cuộc tấn công mạng, đồng thời không kích vào khu vực Jammu và Kashmir khiến ít nhất ba người bị thương nặng, bao gồm một quan chức cấp cao của Ấn Độ.
Theo đài Geo TV dẫn nguồn an ninh, cuộc tấn công mạng này do lực lượng Pakistan thực hiện và làm tê liệt phần lớn hệ thống điện của Ấn Độ. Ngoài ra, căn cứ không quân Adampur - một trong những cơ sở chiến lược quan trọng của Không quân Ấn Độ - cũng bị Pakistan tuyên bố phá hủy.
Khói bốc lên tại Jammu, Ấn Độ sau một tiếng nổ. (Ảnh: Getty)
Trong khi đó, quân đội Pakistan xác nhận mở rộng chiến dịch quân sự từ rạng sáng 10/5, nhằm vào nhiều căn cứ quân sự khác nhau tại miền bắc Ấn Độ, trong đó có một cơ sở lưu trữ tên lửa.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif triệu tập phiên họp khẩn của Ủy ban Chỉ huy Quốc gia - cơ quan quyền lực cao nhất gồm các quan chức dân sự và quân sự - để đánh giá tình hình và đưa ra các quyết sách an ninh quan trọng, bao gồm vấn đề hạt nhân.
Phía Ấn Độ hiện chưa đưa ra bình luận chính thức từ Bộ Quốc phòng hay Bộ Ngoại giao. Tuy nhiên, quân đội nước này thông báo khẩn trương huy động thêm lực lượng tới khu vực biên giới, trong đó có cả Lực lượng Dự bị Lãnh thổ (Territorial Army), nhằm đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu trước mọi nguy cơ leo thang thêm nữa.
Tình hình hiện tại đang thu hút sự quan ngại từ cộng đồng quốc tế. Nhóm G7 ra tuyên bố chung kêu gọi Ấn Độ và Pakistan “ngay lập tức giảm căng thẳng” và thể hiện “sự kiềm chế tối đa”. “Mọi bước leo thang quân sự thêm nữa đều đe dọa nghiêm trọng tới ổn định khu vực".
Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio hôm 9/5 điện đàm với Tổng tư lệnh quân đội Pakistan, Tướng Asim Munir. Trong cuộc trao đổi, ông Rubio kêu gọi cả hai bên tránh leo thang và nói Mỹ sẵn sàng hỗ trợ mở các cuộc đối thoại xây dựng nhằm ngăn chặn xung đột tái diễn trong tương lai.
Đây là đợt đối đầu nghiêm trọng nhất giữa hai nước trong gần ba thập kỷ, với nhiều đòn không kích, tấn công mạng và cả hoạt động bằng máy bay không người lái được sử dụng chỉ trong vài ngày qua. Sự can dự ngày càng tăng của các lực lượng vũ trang, cùng các tuyên bố về thành công quân sự từ cả hai phía, đang làm gia tăng nguy cơ về một cuộc xung đột toàn diện giữa hai cường quốc hạt nhân Nam Á.
- Sở Y tế Hà Nội chưa cấp phép cho bất kỳ cơ sở nào truyền tế bào gốc làm đẹp (15:19)
- Sắp công bố điểm chuẩn đại học 2026: Thí sinh cần lưu ý gì? (15:01)
- Người mua nhà chờ giá giảm sâu, chuyên gia nói thẳng: “Khó!” (50 phút trước)
- Nghịch lý lớn nhất của cuộc cách mạng AI (1 giờ trước)
- Thế giới xử lý những kẻ tung tin bôi nhọ trên mạng thế nào? (1 giờ trước)
- Cận cảnh cụm chung cư phố cổ Hà Nội được đề xuất cải tạo thành cao ốc 21 tầng (4 giờ trước)
- Đội hình dự kiến Việt Nam vs Campuchia: Quang Hải, Xuân Son giành lại suất chính (4 giờ trước)
- Trả giá đắt bởi thói quen 'cứ mệt là truyền nước' (5 giờ trước)
- Cảnh giác loạt chiêu lừa nhắm vào tân sinh viên mùa nhập học (5 giờ trước)
- Doanh nghiệp địa ốc tập trung vào giá trị thực của thị trường (5 giờ trước)