- Pakistan cáo buộc Ấn Độ phóng tên lửa tấn công ba căn cứ quân sự
- Pakistan tuyên bố bắn hạ 12 máy bay không người lái Ấn Độ
Pakistan tuyên bố bắt đầu chiến dịch đáp trả sau cáo buộc Ấn Độ tấn công các căn cứ quân sự của họ.
Theo The Guardian, ngày 10/5, quân đội Pakistan cho biết họ phát động các cuộc không kích đáp trả sau khi cáo buộc Ấn Độ sử dụng tiêm kích phóng tên lửa tấn công ba căn cứ quân sự Pakistan, đánh dấu bước leo thang nghiêm trọng trong quan hệ căng thẳng giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.
Người phát ngôn quân đội Pakistan, Thiếu tướng Ahmed Sharif Chaudhry, tuyên bố trên truyền hình: “Ấn Độ đã có hành động gây hấn trắng trợn, sử dụng tên lửa tấn công các căn cứ Nur Khan, Murid và Shorkot của chúng tôi”.
Ngay sau đó, giới chức Pakistan xác nhận nước này phát động chiến dịch đáp trả mang tên Chiến dịch Bunyan Ul Marsoos – nghĩa là “Bức tường chì” theo tiếng Ả-rập. Mục tiêu của các đòn phản công bao gồm căn cứ không quân Pathankot tại bang Punjab của Ấn Độ và căn cứ Udhampur ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Nhiều tiếng nổ lớn xuất hiện tại các khu vực này cũng như tại thành phố Srinagar.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ ra thông cáo cho biết lực lượng vũ trang nước này đang trong tình trạng báo động cao và đã triển khai các hệ thống phòng không để theo dõi và vô hiệu hóa các mối đe dọa trên không.
Ông Chaudhry cũng cáo buộc Ấn Độ phóng 6 tên lửa đạn đạo từ bang Punjab, trong đó phần lớn bị hệ thống phòng thủ Pakistan đánh chặn. Nur Khan - căn cứ không quân đặt tại Rawalpindi, nơi đặt trụ sở quân đội Pakistan – chỉ cách Thủ đô Islamabad khoảng 10km. Sau đòn tấn công, Pakistan lập tức đóng cửa không phận.
Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy lửa và khói bốc lên dữ dội từ căn cứ Nur Khan trong đêm, giữa tiếng máy bay chiến đấu gầm rú. Nhiều cư dân tại Rawalpindi kể lại rằng họ bị tiếng nổ lớn đánh thức, dẫn đến cảnh tượng hỗn loạn trong khu dân cư đông đúc này.
Đòn phản công của Pakistan diễn ra chỉ vài ngày sau khi Ấn Độ không kích vào 9 mục tiêu trên lãnh thổ Pakistan khiến ít nhất 31 người thiệt mạng - hành động được xem là đòn trả đũa cho vụ tấn công tại Kashmir hồi cuối tháng trước khiến 25 khách du lịch Ấn Độ và một hướng dẫn viên tử vong. New Delhi cáo buộc lực lượng vũ trang Pakistan có liên quan đến vụ việc.
Trước đó, Ấn Độ cũng cáo buộc Pakistan tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn trong đêm 9/5, hơn 400 UAV bị cho là đã nhắm vào các thành phố, căn cứ quân sự và cơ sở tôn giáo tại phía bắc nước này. Cảnh sát bang Punjab cho biết có ba người bị thương trong vụ tấn công UAV, trong đó một người nguy kịch.
Phía Pakistan bác bỏ các cáo buộc, gọi đây là thông tin “sai lệch và không có cơ sở”. Tuy nhiên, một quan chức an ninh Pakistan giấu tên tiết lộ rằng loạt UAV đêm thứ Năm chỉ là "màn khởi động", và các đòn phản công thực sự sẽ khiến đối phương "phải nhớ đời".
Phát biểu trong cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vikram Misri chỉ trích gay gắt các cuộc tấn công bằng UAV của Pakistan nhằm vào đền thờ Sikh, nhà thờ Thiên Chúa giáo và các cơ sở tôn giáo khác: “Việc nhắm vào nơi thờ phụng là hành vi xuống cấp chưa từng có”.
Pakistan cũng tiết lộ thêm chi tiết về đòn không kích của Ấn Độ hôm 7/5, cho biết họ huy động hơn 100 máy bay để ngăn chặn, dẫn đến một cuộc đấu pháo trên không kéo dài gần một giờ. Islamabad tuyên bố bắn hạ 5 tiêm kích Ấn Độ bằng vũ khí và hệ thống phòng không do Trung Quốc sản xuất. Dù New Delhi chưa phản hồi về thông tin này, nhiều mảnh vỡ máy bay – trong đó có một chiếc Rafale – đã được phát hiện ở Kashmir và Punjab.
Người phát ngôn quân đội Pakistan Chaudhry khẳng định: “Chúng tôi sẽ không hạ nhiệt. Với những thiệt hại mà Ấn Độ đã gây ra, họ sẽ phải chịu hậu quả. Cho đến nay chúng tôi chỉ phòng thủ, nhưng sẽ đáp trả vào thời điểm chúng tôi lựa chọn".
https://vtcnews.vn/pakistan-bat-dau-chien-dich-tan-cong-dap-tra-an-do-ar942437.html