Thế giới 24h
15/05/2025 23:51Pakistan đe dọa hành động nếu Ấn Độ vi phạm lệnh ngừng bắn
Tờ Sky News dẫn lời người phát ngôn quân đội Pakistan Ahmed Sharif Chaudhry cho biết: "Bất kỳ ai cố gắng xâm phạm lãnh thổ và chủ quyền của chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả bằng cách tàn bạo. Nếu Ấn Độ nghĩ họ có thể tạo ra không gian trong cuộc xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan thì thực chất đây chính là công thức gây ra sự hủy diệt lẫn nhau".
Ông Chaudhry nhấn mạnh thêm: "Những bên tỉnh táo như Mỹ đều hiểu sự vô lý này và những gì người Ấn Độ đang cố gắng làm ở đây".
Binh sĩ bán quân sự Ấn Độ gác gần trạm kiểm soát ở ngoại ô thành phố Srinagar. (Ảnh: THX)
Tướng Chaudhry cũng cảnh báo tình hình leo thang nghiêm trọng giữa Ấn Độ và Pakistan sẽ hủy diệt cả hai bên. Thông báo này được phía quân đội Pakistan đưa ra sau khi lệnh ngừng bắn với Ấn Độ có hiệu lực 4 ngày.
Tuy nhiên, trong bài phát biểu gần đây, Thủ tướng Narendra Modi cho biết Ấn Độ sẽ tiếp tục nhắm vào "mục tiêu khủng bố" ở Pakistan và sẽ không nao núng trước lời đe dọa hạt nhân của Islamabad.
"Nếu có một cuộc tấn công khủng bố vào Ấn Độ, chúng tôi sẽ đáp trả thích đáng theo các điều kiện của chúng tôi. Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ đánh giá từng bước đi, thái độ của Pakistan", Thủ tướng Modi tuyên bố hôm 12/5.
Xung đột giữa New Delhi và Islamabad bùng phát sau khi Ấn Độ phát động chiến dịch Sindoor nhắm vào 9 mục tiêu mà nước này gọi là "hạ tầng khủng bố" trên lãnh thổ Pakistan và khu vực do Islamabad kiểm soát tại vùng tranh chấp Kashmir vào sáng 7/5.
Theo New Delhi, đây là động thái đáp trả vụ xả súng khiến 26 người thiệt mạng gần thị trấn Pahalgam hôm 22/4. Ấn Độ cáo buộc Pakistan hậu thuẫn nhóm vũ trang gây ra vụ tấn công, nhưng Islamabad bác bỏ.
Đây là đợt đối đầu nghiêm trọng nhất giữa hai nước trong gần ba thập kỷ với nhiều đòn không kích, tấn công mạng và cả hoạt động bằng máy bay không người lái được sử dụng chỉ trong vài ngày qua.
Tại Washington, Tổng thống Donald Trump thông tin Mỹ "đã giúp đỡ rất nhiều" trong việc đảm bảo lệnh ngừng bắn giữa Pakistan và Ấn Độ. Trong đó, thương mại là lý do lớn khiến hai nước ngừng giao tranh.
https://vtcnews.vn/pakistan-de-doa-hanh-dong-neu-an-do-vi-pham-lenh-ngung-ban-ar943383.html
- Trước Tôn Ngộ Không, những ai từng là chủ nhân của gậy Như Ý? (24/09/26 21:03)
- 'Mối tình câm' của mỹ nhân duy nhất hôn Lý Tiểu Long trên màn ảnh (24/09/26 20:39)
- 'Tế Công' Du Bổn Xương: 30 năm đóng vai phụ, 52 tuổi có vai diễn để đời (24/09/26 20:18)
- Tống Giang ngoài đời thực khác xa nhân vật trong truyện 'Thủy hử' (24/09/26 20:01)
- Bỏ cộng điểm IELTS: Học sinh có chứng chỉ còn lợi thế gì? (24/09/26 19:41)
- Ông Trump bán hàng chục triệu USD cổ phiếu công nghệ (24/09/26 19:21)
- Trẻ xem video ngắn hàng giờ, khó tập trung và không chịu được buồn chán (24/09/26 19:02)
- Không bán được bản quyền, FIFA ASEAN Cup 2026 không được chiếu trực tiếp ở Việt Nam? (24/09/26 18:41)
- Lịch sử bê bối của 'ông trùm' KRAFTON đứng sau PUBG bị esports Việt Nam tẩy chay (24/09/26 18:19)
- AI hủy diệt nhân loại: Kịch bản thảm họa hay chiêu trò thổi phồng? (24/09/26 18:02)