Quốc tế
09/02/2025 16:07Ông Zelensky ra tuyên bố về khoáng sản sau phát biểu của ông Trump
Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X hôm 8/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu rõ: "Chúng tôi có tài nguyên khoáng sản. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng tôi trao chúng cho bất kỳ ai, ngay cả đối tác chiến lược. Vấn đề là quan hệ đối tác ra sao. Hãy đầu tư. Hãy cùng nhau phát triển và kiếm tiền".
Theo ông Zelensky, tài nguyên khoáng sản của Ukraine như titan, uranium hay đất hiếm trị giá hàng ngàn tỉ USD. "Điều rất quan trọng là Ukraine phải giữ tất cả những thứ này vì chúng đại diện cho các đảm bảo an ninh", Tổng thống Zelensky nói, đồng thời nêu rõ ông không muốn tài nguyên rơi vào tay Nga.
Ông Zelensky khẳng định, gần 20% tài nguyên khoáng sản của Ukraine hiện nằm tại khu vực do Nga kiểm soát, trong số này có khoảng một nửa trữ lượng đất hiếm. Được biết, titan là tối cần thiết cho ngành hàng không - vũ trụ, uranium thì được sử dụng để chế tạo năng lượng hạt nhân và sản xuất vũ khí hạt nhân, còn đất hiếm đặc biệt quan trọng trong sản xuất nam châm mạnh, động cơ điện và hàng điện tử tiêu dùng.
"Người Mỹ đã giúp đỡ Kiev nhiều nhất trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. Do đó, họ nên kiếm được nhiều nhất từ quá trình tái thiết Ukraine", ông Zelensky nhấn mạnh.
Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây thông tin, rằng ông đang tìm cách đạt thỏa thuận với Ukraine về việc Kiev đổi đất hiếm để lấy viện trợ quân sự. Và rất có thể, ông Trump sẽ gặp người đồng cấp Zelensky tại một địa điểm ngoài Ukraine, khả năng là tại Munich (Đức) vào tuần tới để thảo luận về vấn đề này, trong khuôn khổ Hội nghị An ninh Munich khai mạc vào ngày 14/2.
Theo giới chuyên gia, ông Zelensky đang nỗ lực để thích ứng với thế giới quan nặng tính giao dịch thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhưng dù linh hoạt thế nào, Tổng thống Zelensky vẫn nhấn mạnh rằng Kiev sẽ không cho không tài nguyên thiên nhiên của mình, mà sẽ hướng tới một quan hệ đối tác đôi bên cùng có lợi.
- Sửa Luật Đất đai: Doanh nghiệp đề xuất nhiều cơ chế để hạ nhiệt giá nhà (31 phút trước)
- Khơi dậy hào khí dân tộc qua màn ảnh rộng (49 phút trước)
- Ngẩn ngơ vẻ đẹp 'cánh đồng hoa' rong mơ trên biển Hòn Khô ở Gia Lai (1 giờ trước)
- PV GAS khẳng định tầm vóc qua những đột phá khoa học công nghệ cho ngành công nghiệp khí Việt Nam (4 giờ trước)
- Giá bạc: Đón nhận thêm cú sốc mới (4 giờ trước)
- Ông Trump yêu cầu Iran chấp nhận thoả thuận nếu không ‘sẽ chẳng còn gì sót lại’ (4 giờ trước)
- Mưa xối xả nhiều giờ, Quảng Ninh và Lai Châu đối mặt nguy cơ lũ quét (5 giờ trước)
- PVFCCo - Phú Mỹ “thắng giải” Khoa học và Công nghệ Dầu khí Việt Nam với giá trị làm lợi 3.157 tỷ đồng (5 giờ trước)
- Mỹ - Trung Quốc “hạ nhiệt” quan hệ thương mại: Giảm áp lực cho kinh tế toàn cầu (5 giờ trước)
- Tìm lại ví Bitcoin trị giá 400.000 USD sau 11 năm nhờ AI Claude (5 giờ trước)