Thế giới 24h
22/11/2024 16:09Ông Zelensky: Nga sử dụng tên lửa mới có 'đặc điểm của ICBM'
"Nga lo sợ đến mức phải sử dụng tên lửa mới", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết.
Nhà lãnh đạo Ukraine thông tin thêm tên lửa này có nguồn gốc từ Nga và "có đầy đủ đặc điểm - tốc độ, độ cao của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa". Hiện tại, cuộc điều tra của chuyên gia đang được tiến hành để xác nhận loại tên lửa.
Ukraine cáo buộc Nga sử tên lửa mới để tấn công Kiev. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)
Sáng 21/11, Nga được cho là thực hiện cuộc tấn công nhắm vào doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng quan trọng ở thành phố Dnipro bằng nhiều loại tên lửa, trong đó một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) phóng từ khu vực Astrakhan, phía nam nước Nga.
"Lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ sáu tên lửa hành trình Kh-101 trong cuộc tấn công. Đặc biệt, có một ICBM được phóng từ khu vực Astrakhan của Nga", Bộ tư lệnh Không quân Ukraine cho hay.
Tuyên bố không nêu rõ chủng loại ICBM và mục tiêu cụ thể, cũng như có gây ra thiệt hại hay không.
Tuy nhiên, quan chức phương Tây bác cáo buộc trước đó của Ukraine về việc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) để tấn công vào vùng Dnipro hôm 21/11 (giờ địa phương). Theo quan chức này, đánh giá trên được đưa ra dựa trên phân tích ban đầu và để ngỏ khả năng kết luận có thể thay đổi.
Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết thông tin Nga sử dụng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) để tấn công Ukraine là rất đáng lo ngại.
Cuộc tấn công diễn ra sau khi Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS và Storm Shadow của Mỹ, Anh để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga tuần này.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Ukraine phóng 6 tên lửa đạn đạo ATACMS vào một cơ sở quân sự ở vùng Bryansk nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Phòng không Moskva bắn hạ 5 quả đạn và làm hư hại tên lửa còn lại, mảnh vỡ của nó rơi xuống và gây ra hỏa hoạn tại cơ sở, song đám cháy đã được dập tắt nhanh chóng.
https://vtcnews.vn/ong-zelensky-nga-su-dung-ten-lua-moi-co-dac-diem-cua-icbm-ar908897.html
- Iran nổ súng vào tàu chở dầu sau khi tái kiểm soát eo biển Hormuz (32 phút trước)
- Nhiều khu vực tại Mỹ được đặt trong tình trạng cảnh báo về thời tiết nguy hiểm (1 giờ trước)
- Diện mạo Trung tâm Hội nghị APEC ở Phú Quốc dần lộ diện sau 10 tháng thi công (2 giờ trước)
- Từ 21-4, chuyển khoản trên 500 triệu không còn được chuyển nhanh 24/7 (2 giờ trước)
- Fed cảnh báo cú sốc lạm phát kiểu Covid từ chiến sự Iran (3 giờ trước)
- Iran cảnh báo tái kiểm soát eo biển Hormuz nếu Mỹ không bỏ phong toả (3 giờ trước)
- Đề xuất tiếp tục giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đến hết 30/6 (3 giờ trước)
- 1 tuần biến động mạnh của tài sản tỷ phú giàu nhất Việt Nam (4 giờ trước)
- Tăng trưởng hai con số: Khát vọng lớn và bài toán ổn định (4 giờ trước)
- TP.HCM dừng vốn ngân sách: Cung Thiếu nhi, Nhà hát sẽ xây dựng ra sao? (4 giờ trước)