Hậu trường - Chính khách
06/06/2025 13:56Ông Trump tiết lộ nội dung cuộc gọi hơn 1 giờ với ông Tập
Ông Trump thông báo rằng hai nước sẽ nối lại các cuộc đàm phán thương mại nhằm phá vỡ thế bế tắc liên quan đến thuế quan và nguồn cung khoáng sản đất hiếm toàn cầu.
Ông Trump viết trên nền tảng mạng xã hội của mình: “Đội ngũ của hai bên sẽ sớm gặp nhau tại một địa điểm sẽ được thống nhất sau".
Ông Tập và ông Trump.
Phía Mỹ sẽ cử Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Jamieson Greer tham gia đàm phán.
Ông Trump cũng cho biết Chủ tịch Tập đã “lịch thiệp” mời vợ chồng ông sang thăm Trung Quốc, và ông cũng đã đáp lễ bằng lời mời Chủ tịch Tập đến Mỹ.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận chính phía Mỹ đã chủ động đề xuất cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Trước đó một ngày, ông Trump từng bày tỏ trên mạng xã hội rằng việc đạt được thỏa thuận với Trung Quốc là rất khó khăn: “Tôi thích Chủ tịch Tập Cận Bình, luôn luôn vậy, nhưng ông ấy rất cứng rắn và cực kỳ khó đàm phán”.
Đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã rơi vào bế tắc sau thỏa thuận ngày 12/5, trong đó hai bên đồng ý giảm mức thuế tạm thời để tạo điều kiện cho các cuộc thương lượng. Tuy nhiên, những tranh chấp sâu xa về lợi thế kinh tế vẫn chưa được giải quyết.
Mỹ cáo buộc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu các khoáng sản quan trọng, trong khi Trung Quốc phản đối việc Mỹ giới hạn việc bán chip công nghệ cao và thắt chặt visa cho sinh viên đại học và sau đại học Trung Quốc.
Để tạo điều kiện nối lại đàm phán, ông Trump đã giảm mức thuế từ 145% xuống còn 30% trong vòng 90 ngày. Đáp lại, Trung Quốc cũng hạ mức thuế với hàng hóa Mỹ từ 125% xuống còn 10%. Tuy nhiên, những động thái này vẫn gây ra biến động mạnh trên thị trường toàn cầu và ảnh hưởng đến thương mại song phương.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent từng nhận định rằng chỉ có cuộc trao đổi trực tiếp giữa ông Trump và ông Tập mới có thể phá vỡ thế bế tắc hiện tại.
Dù các cuộc đàm phán sắp được nối lại, sự cạnh tranh cốt lõi giữa hai nước vẫn còn nguyên. Ông Trump mong muốn giảm phụ thuộc vào các nhà máy Trung Quốc và tái công nghiệp hóa nước Mỹ. Trong khi đó, Trung Quốc muốn tiếp tục thúc đẩy các ngành công nghệ chiến lược như xe điện và trí tuệ nhân tạo.
Ông Trump và ông Tập gần đây nhất nói chuyện vào tháng 1, ba ngày trước lễ nhậm chức của ông Trump. Khi đó, họ đã thảo luận về thương mại và yêu cầu của ông Trump đối với Trung Quốc trong việc ngăn chặn chất gây nghiện fentanyl thâm nhập vào Mỹ.
https://vtcnews.vn/ong-trump-tiet-lo-noi-dung-cuoc-goi-hon-1-gio-voi-ong-tap-ar947297.html
- Giá sinh hoạt ở Hà Nội đắt đỏ nhất nước, Vĩnh Long rẻ nhất (17:30)
- Công an Hà Nội sắp công bố vụ án tại Bảo Tín Minh Châu (17:22)
- Bộ Công Thương: Đã mua được thêm 3,2 triệu m³ xăng dầu, đủ dùng hết tháng 4 (17:00)
- 7 máy bay Mỹ bị bắn hạn trong xung đột với Iran (1 giờ trước)
- Quyền Bộ trưởng Công Thương: Có thể kiểm soát tốt nguồn cung xăng dầu (1 giờ trước)
- Việt Nam ứng phó linh hoạt thế nào giữa 'bão giá' xăng dầu toàn cầu? (2 giờ trước)
- Khởi tố kẻ dùng hóa chất kích thích giá đỗ, tuồn hơn 500 tấn ra thị trường (2 giờ trước)
- 5 mặt hàng xuất khẩu mạnh nhất quý I/2026 (3 giờ trước)
- Giá vàng tăng gần 2 triệu đồng/lượng trong tuần (3 giờ trước)
- Nhiều tài xế xe công nghệ 'nhẹ gánh' khi chuyển sang xe điện (6 giờ trước)