Quốc tế
06/06/2025 04:20Ông Trump và ông Tập điện đàm
Đây là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo chính thức trao đổi kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, dù trước đó họ đã nói chuyện vào tháng 1 trước lễ nhậm chức của ông Trump.
Cuộc gọi diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới tiếp tục leo thang. Hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận đình chiến thương mại. Truyền thông Trung Quốc cho biết cuộc gọi được thực hiện theo đề nghị từ phía Nhà Trắng, nhưng hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết nào được công bố thêm. Nhà Trắng và Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ đều chưa đưa ra bình luận.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trước đó một ngày, ông Trump đã đăng bài trên mạng xã hội, bày tỏ sự thất vọng với tiến trình đàm phán hiện tại.
Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, trong cuộc gặp với phái đoàn Mỹ tham dự Đối thoại cấp cao bán chính thức mới đây, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đang ở một “ngã rẽ then chốt”.
Ông Hàn khẳng định rằng sự tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi giữa hai nước không chỉ phù hợp với lợi ích căn bản của cả Bắc Kinh và Washington mà còn góp phần thúc đẩy phát triển toàn cầu và duy trì hòa bình thế giới.
Trong bối cảnh đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc bị đình trệ, chính quyền Tổng thống Donald Trump từng đề cập khả năng tổ chức cuộc đối thoại trực tiếp giữa ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm phá vỡ bế tắc. Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho rằng quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà lãnh đạo có thể giúp nối lại đàm phán.
Hai nước đang cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận “đình chiến thương mại” đạt được tại Geneva hồi tháng 5. Mỹ chỉ trích Trung Quốc không tuân thủ cam kết, trong khi Bắc Kinh phản đối các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Washington, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao.
Mỹ đã tăng cường kiểm soát công nghệ, cấm các công ty trong nước cung cấp chip AI và phần mềm thiết kế chip cho Trung Quốc. Điều này khiến các hãng công nghệ lớn như Nvidia thiệt hại hàng tỷ USD. Đáp lại, Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm và khẳng định các biện pháp của mình phù hợp với thông lệ quốc tế, không nhằm vào quốc gia cụ thể nào.
https://vtcnews.vn/ong-trump-va-ong-tap-dien-dam-ar947290.html
- Tàu chở dầu phát tín hiệu thuộc sở hữu Oman mở lối vượt eo biển Hormuz (5 phút trước)
- Chiến đấu cơ Mỹ liên tiếp 'phơi xác': Iran đã bắn hạ thế nào? (15 phút trước)
- Iran có thể biến eo biển Hormuz thành 'máy in tiền', kiếm 500 tỷ USD (45 phút trước)
- Chuyên gia: Mất 7 sao nhập tịch gian lận, Malaysia thua toàn diện tuyển Việt Nam (1 giờ trước)
- Giá sinh hoạt ở Hà Nội đắt đỏ nhất nước, Vĩnh Long rẻ nhất (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội sắp công bố vụ án tại Bảo Tín Minh Châu (1 giờ trước)
- Bộ Công Thương: Đã mua được thêm 3,2 triệu m³ xăng dầu, đủ dùng hết tháng 4 (2 giờ trước)
- 7 máy bay Mỹ bị bắn hạn trong xung đột với Iran (2 giờ trước)
- Quyền Bộ trưởng Công Thương: Có thể kiểm soát tốt nguồn cung xăng dầu (3 giờ trước)
- Lên 4 bánh vẫn nhẹ gánh, tài xế mạnh dạn xuống tiền với Minio Green (3 giờ trước)