Hồ sơ
30/01/2025 17:10Ông Trump lập kỷ lục mới về sắc lệnh hành pháp, muốn xây dựng 'Vòm Sắt Mỹ'
Phân tích của Axios cho thấy kể từ khi tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ ngày 20/1, ông Trump ký 38 sắc lệnh - nhiều hơn bất kỳ người tiền nhiệm nào ở giai đoạn đầu nhiệm kỳ. Các sắc lệnh đầu tiên của ông bao gồm nhiều chính sách như nhập cư, thương mại, sản xuất năng lượng và tái cấu trúc các cơ quan liên bang.
Tổng thống Mỹ thứ 46 Joe Biden và Tổng thống Mỹ thứ 33 Harry Truman đều ban hành 40 sắc lệnh hành pháp trong 100 ngày đầu nhậm chức.
Ông Trump định hình lại chính phủ liên bang bằng một "chiến dịch gây sốc và kinh ngạc về các hành động đơn phương đẩy giới hạn quyền lực của tổng thống", Axios viết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty)
Tuy nhiên, hãng tin này lưu ý rằng "sự mở rộng triệt để" của quyền hành pháp có thể dẫn đến một làn sóng thách thức pháp lý.
Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump thề sẽ mang lại những thay đổi nhanh chóng và toàn diện cho chính phủ Mỹ nếu được bầu lại. Trong những ngày đầu tiên trở lại nhiệm sở, ông thực hiện lời hứa đó, ký nhiều sắc lệnh hành pháp nhằm đảo ngược các chính sách được thực hiện dưới thời chính quyền ông Biden.
Xây dựng ‘Iron Dome’
Ông Donald Trump cũng ra lệnh cho Lầu Năm Góc xây dựng một kế hoạch lá chắn tên lửa tích hợp mới, lập luận rằng một cuộc tấn công trên không tầm xa tinh vi vẫn là “mối đe dọa thảm khốc nhất” mà nước này đang phải đối mặt. Lá chắn tên lửa được đề xuất lấy tên theo hệ thống Iron Dome (Vòm Sắt) của Israel, đóng vai trò là nền tảng cho cấu trúc phòng không nhiều lớp của riêng quốc gia đó.
Mặc dù lệnh này ngụ ý rằng các kế hoạch nên được đưa vào ngân sách của năm tới, nhưng không đưa ra bất kỳ ước tính chi phí nào cho chương trình đầy tham vọng này. Nó cũng không đưa ra khung thời gian chính xác về thời điểm lá chắn tên lửa sẽ thành hiện thực.
Hệ thống Iron Dome của Israel chủ yếu được thiết kế để đánh chặn các loại tên lửa thô sơ không điều khiển, máy bay không người lái và đạn pháo, trong khi các loại vũ khí khác có khả năng chống lại các mối đe dọa khác, chẳng hạn như tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tầm xa tinh vi.
Đưa người bị trục xuất đến Guantanamo
Ông Trump cũng công bố kế hoạch mở rộng các cơ sở giam giữ tại căn cứ hải quân Mỹ ở Vịnh Guantanamo, Cuba, để tiếp nhận hàng nghìn người nhập cư bị trục xuất như một phần trong nỗ lực tăng cường trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp khỏi đất Mỹ.
Sáng kiến này được tiết lộ vào hôm 29/1 trong lễ ký Đạo luật Laken Riley lưỡng đảng, trong đó yêu cầu giam giữ và có khả năng trục xuất những cá nhân không có giấy tờ bị buộc tội trộm cắp và tội bạo lực, ngay cả trước khi bị kết án.
Vịnh Guantanamo là căn cứ hải quân của Mỹ từ năm 1903 và được chuyển đổi thành trại giam vào năm 2002 dưới thời Tổng thống George W. Bush để giam giữ những nghi phạm khủng bố sau các cuộc tấn công ngày 11/9. Tính đến tháng 1/2025, vẫn còn 15 người bị giam giữ tại địa điểm này, nhiều người trong số họ đã bị giam giữ trong hơn hai thập kỷ mà không bị buộc tội chính thức.
Chính phủ Cuba liên tục lên án sự hiện diện của căn cứ quân sự Mỹ tại Vịnh Guantanamo, gọi đó là sự vi phạm chủ quyền của Cuba.
- Cách 'trả thù' của Hàn Tín đối với gã đồ tể từng sỉ nhục bắt mình chui háng (21/07/26 21:02)
- MV 'Gangnam Style' của PSY vượt mốc 6 tỷ lượt xem (21/07/26 20:39)
- Cuộc đời phong lưu của huyền thoại màn ảnh Tạ Hiền (21/07/26 20:21)
- Ca mắc virus Adeno tăng, Bộ Y tế khuyến cáo khẩn (21/07/26 20:03)
- Dự báo nhiệt độ trung bình cao hơn những năm trước (21/07/26 19:40)
- FIFA tạo ngoại lệ 100 năm, Argentina không phải đá vòng loại World Cup 2030 (21/07/26 19:19)
- Đến năm 2045, Việt Nam trở thành một trong những trung tâm văn hóa, sáng tạo hàng đầu khu vực (21/07/26 19:01)
- Hết thời gia công, doanh nghiệp công nghệ Việt đua "sóng" AI (21/07/26 18:40)
- Người Việt vẫn sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho iPhone dù giá có tăng (21/07/26 18:20)
- USD bị gằng xé giữa các thông tin trái chiều về chiến sự Trung Đông (21/07/26 18:01)