Quốc tế
29/01/2025 00:24Ông Trump muốn xây "Iron Dome" như của Israel trên đất Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/1 (giờ địa phương) đã có bài phát biểu tại một cuộc họp kín dành cho các nhà lập pháp đảng Cộng hòa tại khu nghỉ dưỡng của ông ở phía Nam Florida, Trump National Doral Miami, nơi ông cam kết sẽ tăng cường các tài sản quân sự của Mỹ bằng các sắc lệnh hành pháp, Al Jazeera đưa tin.
“Chúng ta phải có một nền quốc phòng mạnh mẽ. Và trong một thời gian ngắn nữa, tôi sẽ ký 4 sắc lệnh hành pháp mới”, ông Trump nhấn mạnh.
Sắc lệnh đầu tiên, ông giải thích, là “bắt đầu xây dựng một lá chắn phòng thủ tên lửa 'Iron Dome' hiện đại, có khả năng bảo vệ người Mỹ”.
Ông nói thêm rằng hai sắc lệnh nữa sẽ nhằm mục đích xóa bỏ các sáng kiến về đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) và xóa bỏ “tư tưởng chuyển giới khỏi quân đội của Mỹ”.
Sắc lệnh thứ tư sẽ phục hồi chức vụ cho những quân nhân đã trục xuất khỏi quân ngũ vì từ chối tuân thủ các nhiệm vụ trong đại dịch COVID-19. Khoảng 8.000 quân nhân Mỹ đã bị sa thải vì lý do đó trong khoảng thời gian từ tháng 8/2021 đến tháng 1/2023.
Ông Trump nhấn mạnh các hành động này là cần thiết để đảm bảo Mỹ có “lực lượng chiến đấu đáng gờm nhất thế giới”.
Thông báo này đánh dấu một đợt “sóng thần” các hành động hành pháp mà ông Trump đã thực hiện kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào ngày 20/1, theo Reuters.
Theo các quan chức, ông Trump đã ký một số lượng kỷ lục các hành động hành pháp vào ngày đầu tiên nhậm chức, lên tới tổng cộng 42 sắc lệnh, bản ghi nhớ và tuyên bố.
Nhiều sắc lệnh ban đầu liên quan đến vấn đề nhập cư và xã hội. Trong đó, ông đã có động thái chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh, một quyền được bảo vệ theo hiến pháp của Mỹ, trao cho bất kỳ ai sinh ra ở Mỹ quyền công dân.
Ông kêu gọi chấm dứt các chương trình DEI của chính phủ, mà ông cáo buộc là gây ra “sự phân biệt đối xử bất hợp pháp và vô đạo đức”. Ngoài ra, Tổng thống Trump đã ký một lệnh khác tuyên bố rằng bản dạng giới tính nam và nữ là “không thể thay đổi”.
Bên cạnh đó, tuyên bố ngày 27/1 cũng phản ánh “lệnh cấm chuyển giới trong quân sự” mà ông Trump theo đuổi vào năm 2017, trong nhiệm kỳ đầu tiên. Lệnh cấm đó sau đó đã bị Tổng thống Joe Biden hủy bỏ vào năm 2021.
Ước tính có khoảng 8.000 quân nhân Mỹ là người chuyển giới.
Sắc lệnh hành pháp của ông Trump về việc xây dựng “Iron Dome” hiện thực hoá lời cam kết mà nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử.
“Iron Dome” là hệ thống phòng không do Mỹ tài trợ tại Israel, có chức năng phát hiện và đánh chặn các tên lửa đang bay tới.
Ông Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn vượt qua hệ thống “Iron Dome” của Israel trong chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của mình.
Tuy vậy, các chuyên gia quân sự đã nhiều lần đặt câu hỏi liệu một hệ thống như vậy có cần thiết hay thậm chí khả thi đối với Mỹ hay không.
Hệ thống được sử dụng ở Israel hiện chỉ bảo vệ chống lại các tên lửa và súng cối có công suất tương đối thấp. Trong khi đó, Israel chỉ có diện tích bằng bang New Jersey, một trong những tiểu bang nhỏ tại Mỹ.
Các chuyên gia cho biết việc tạo ra một hệ thống tương tự trên khắp đất liền rộng lớn của Mỹ sẽ rất tốn kém, chưa kể đến khả năng không hiệu quả nếu xét đến hỏa lực tiên tiến của các đối thủ tiềm tàng như Nga và Trung Quốc.
Các nhà quan sát cũng chỉ ra rằng Mỹ đã có các chương trình phòng thủ tên lửa tại chỗ, bao gồm hệ thống Phòng thủ tầm trung trên mặt đất và chương trình Phòng thủ khu vực tầm cao cuối cùng (THAAD).
- Ông Trump: Mỹ sẽ không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân (1 giờ trước)
- Vùng núi Bắc Bộ mưa lớn đến đêm mai, Lai Châu nguy cơ lũ quét và sạt lở (1 giờ trước)
- Huy động thêm chó nghiệp vụ đến tâm lũ Lai Châu tìm người mất tích (1 giờ trước)
- Tây Ban Nha, Argentina vỡ kế hoạch trước chung kết World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Tìm hiểu những nhân chứng lịch sử trong Kế hoạch CM12 (2 giờ trước)
- Mưa lũ khiến 8 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 255 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Sự tử tế – nền móng đạo đức của một xã hội văn minh (4 giờ trước)
- Giá vàng diễn biến thế nào nửa cuối năm 2026? (4 giờ trước)
- Iran tăng cường không kích, tuyên bố ngừng thực hiện thỏa thuận với Mỹ (4 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam thắng đậm tuyển Myanmar, tự tin bước vào ASEAN Cup 2026 (4 giờ trước)