Quốc tế
07/02/2025 14:50Ông Trump ký lệnh trừng phạt Tòa Hình sự quốc tế
Theo Reuters, sắc lệnh này cáo buộc ICC đã "tham gia vào các hành động bất hợp pháp và vô căn cứ" nhằm vào Mỹ và đồng minh thân cận Israel.
Mỹ cho rằng ICC đã "lạm dụng quyền lực" của mình bằng cách ban hành lệnh bắt giữ vô căn cứ nhằm vào Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant.
Sắc lệnh vừa được ông Trump ký nêu rõ: "ICC không có thẩm quyền đối với Mỹ hoặc Israel vì cả hai quốc gia này đều không phải là bên tham gia Quy chế Rome hoặc là thành viên của ICC".
Mỹ đồng thời cảnh báo sẽ áp đặt những hậu quả "thực tế" và "đáng kể" đối với những cá nhân tham gia các cuộc điều tra của ICC về công dân Mỹ hoặc các đồng minh của nước này, chẳng hạn như Israel.
Các biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng mọi tài sản tại Mỹ của những người bị chỉ định và cấm họ hoặc gia đình họ nhập cảnh vào Mỹ.
Trước đó, hồi đầu tháng 1, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật trừng phạt ICC do đã ban hành lệnh bắt giữ đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và một cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel liên quan tới chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza.
ICC được thành lập năm 2002 và đặt trụ sở tại Hà Lan. Đây là tòa án thường trực để truy tố cá nhân phạm tội ác diệt chủng, chống lại loài người và tội ác chiến tranh. Israel không tham gia Quy chế Rome, hiệp ước thành lập ICC, do đó không công nhận thẩm quyền của tòa. Mỹ và Nga từng tham gia ICC nhưng sau đó đã rút lui.
Tháng 11/2024, ICC đã phát lệnh bắt ông Netanyahu và ông Gallant, nhấn mạnh đã tìm thấy căn cứ hợp lý để tin rằng hai nhân vật này “phải chịu trách nhiệm hình sự về tội ác chiến tranh và các tội ác chống lại loài người”. Israel đã bác bỏ quyền tài phán của ICC và phủ nhận tội ác chiến tranh ở Gaza.
- Petrovietnam và Nebula Energy thúc đẩy hợp tác phát triển hạ tầng năng lượng, LNG và chuyển đổi số (12:08)
- 1.255 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong 6 tháng đầu năm (1 giờ trước)
- Sửa đổi Luật Dầu khí: Chuyển từ tư duy “kiểm soát” sang “kiến tạo phát triển” (1 giờ trước)
- Giá vàng trong nước giảm 1 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Đức đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội (1 giờ trước)
- Cô gái 27 tuổi ngất khi đang làm việc, phát hiện mắc bệnh tỷ lệ tử vong tới 90% (2 giờ trước)
- Có 1 tỷ đồng nên mua vàng hay gửi tiết kiệm? (2 giờ trước)
- Bị hành xác suốt mùa World Cup vì ghét bóng đá nhưng đêm nào vợ cũng bắt xem (2 giờ trước)
- Chiều nay (25-6), học sinh Hà Nội xác nhận nhập học vào lớp 10 (3 giờ trước)
- Petrovietnam kiến nghị các cơ chế tài chính đặc thù cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số (3 giờ trước)