Thế giới 24h
30/04/2025 14:30Ông Trump giảm nhẹ thuế quan cho ngành ô tô
Động thái này nhằm đáp ứng lời kêu gọi của các hãng lớn như Ford và General Motors về việc các mức thuế cao đang làm tăng chi phí sản xuất và đe dọa đến lợi nhuận.
Theo các sắc lệnh này, những nhà sản xuất ô tô phải chịu mức thuế 25% với xe nhập khẩu sẽ được miễn một số loại thuế khác, như thuế đối với thép, nhôm hoặc một số hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico.
Tuy nhiên, sắc lệnh không miễn thuế cho các nhà cung ứng nguyên liệu, đồng nghĩa là chi phí sản xuất vẫn có thể bị đội lên do các chi phí phát sinh từ chuỗi cung ứng.
Một nhà máy của Ford.
Ngoài ra, các hãng xe cũng sẽ được miễn một phần thuế nhập khẩu linh kiện, tính theo tỷ lệ phần trăm giá bán lẻ đề xuất của xe sản xuất tại Mỹ. Cụ thể, mức miễn thuế này là 15% trong năm đầu, giảm xuống còn 10% vào năm sau và bị loại bỏ hoàn toàn từ năm thứ ba (tức sau ngày 1/5/2027).
Tuy nhiên, các doanh nghiệp phải cung cấp hồ sơ chi tiết về kế hoạch nhập khẩu và chi phí thuế cho chính phủ để được hưởng ưu đãi này.
Phát biểu trước chuyến đi tới Michigan – nơi đặt trụ sở các hãng xe lớn của Mỹ – ông Trump cho biết: “Chúng tôi muốn các hãng có thời gian chuyển đổi ngắn hạn, nếu họ không thể nhập linh kiện thì không nên bị trừng phạt".
Mặc dù vậy, các chuyên gia nhận định rằng chính sách thuế hiện hành vẫn sẽ làm giá xe (cả mới lẫn cũ) tăng thêm hàng nghìn USD, kéo theo chi phí sửa chữa và bảo hiểm cũng tăng. Các hãng xe lớn bày tỏ hoan nghênh các động thái nới lỏng, song cho biết thời gian ba năm là chưa đủ để điều chỉnh lại toàn bộ chuỗi cung ứng.
Tổng giám đốc tài chính của General Motors, ông Paul Jacobson, tuyên bố từ bỏ dự báo tăng trưởng lợi nhuận năm nay vì sự bất định trong chính sách thuế. Hãng cũng hoãn công bố kết quả tài chính quý I cho đến khi chính sách mới được làm rõ.
Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick khẳng định điều chỉnh chính sách thuế là kết quả của “liên lạc thường xuyên và trực tiếp” với các hãng xe. Ông gọi đây là “một chiến thắng lớn cho chính sách thương mại của Tổng thống Trump”, đồng thời cho biết chính quyền muốn “khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất trong nước".
Các hãng như GM, Stellantis và Ford đều đưa ra tuyên bố cảm ơn chính quyền vì đã lắng nghe ý kiến và tạo điều kiện để họ đầu tư thêm vào sản xuất tại Mỹ. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng các linh kiện từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc – vốn chiếm tỷ trọng lớn trong sản phẩm xe hơi – vẫn bị áp thuế, khiến bài toán chi phí dài hạn chưa được giải quyết.
Chuyên gia Veronique de Rugy từ Trung tâm nghiên cứu Mercatus nhận xét rằng đây là "một cuộc mặc cả", trong đó chính phủ gây áp lực với các hãng rồi trao ưu đãi như phần thưởng để buộc họ cam kết đầu tư tại Mỹ.
https://vtcnews.vn/ong-trump-giam-nhe-thue-quan-cho-nganh-o-to-ar940754.html
- Lỗ Trí Thâm và Võ Tòng, ai giỏi hơn? (55 phút trước)
- 'Đệ nhất mỹ nhân thập niên 1980' giải nghệ ở tuổi 38, cuộc sống hiện thế nào? (1 giờ trước)
- Giải mã 'lời nguyền' hễ cứ đem xe đi rửa là trời đổ mưa (2 giờ trước)
- Tài xế xe công nghệ ở TP.HCM: Đằng sau 2 chữ 'tự do' là rất nhiều cay đắng (3 giờ trước)
- Chợ Kim Liên sắp đóng cửa, gần 200 tiểu thương thấp thỏm tìm kế sinh nhai (4 giờ trước)
- Phạt nặng Đoàn Văn Hậu sau pha đạp thô bạo Doãn Ngọc Tân (4 giờ trước)
- Những doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam (4 giờ trước)
- Mưa lớn ở miền Bắc và Thanh Hoá, Nghệ An kéo dài đến khi nào? (5 giờ trước)
- Từ những dòng sông bỏ quên đến “mỏ vàng” đô thị (6 giờ trước)
- Trung Quốc đang đối phó thế nào với nguy cơ AI vượt kiểm soát? (7 giờ trước)