Thế giới 24h
03/05/2025 02:05Ông Trump đề xuất ngân sách an ninh quốc gia kỷ lục, hơn 1 nghìn tỷ USD
Ngân sách quốc phòng sẽ tập trung vào các ưu tiên chính như: Hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome, việc đóng tàu, hiện đại hóa năng lượng hạt nhân và an ninh biên giới. Dự thảo cũng bao gồm mức tăng lương 3,8% cho quân nhân.
Một quan chức giấu tên cho biết mức tăng 13% này gợi nhớ đến đợt tăng cường quốc phòng dưới thời Tổng thống Ronald Reagan. Dù chính quyền Trump từng cố gắng cắt giảm một số khoản tại Lầu Năm Góc nhằm hỗ trợ chính sách tiết kiệm của Elon Musk, họ vẫn giữ mục tiêu tăng ngân sách quốc phòng tổng thể.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)
Tổng ngân sách, bao gồm cả các khoản hỗ trợ an ninh tại Bộ Năng lượng, FBI và một số cơ quan nhỏ khác, chiếm khoảng 3,2% GDP – tương đương năm tài chính 2024. Năm nay, tổng chi tiêu an ninh quốc gia là 892,3 tỷ USD.
Dự thảo ngân sách sẽ được công bố dưới dạng “ngân sách tóm lược” cho năm tài chính 2026. Đây là cơ sở để Quốc hội Mỹ bắt đầu xây dựng các dự luật chi tiêu và phản ánh các ưu tiên tài chính của chính quyền.
Đề xuất mới vượt mức 926,5 tỷ USD mà Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin dưới thời Tổng thống Biden từng đề xuất hồi tháng 11. Yêu cầu riêng cho Lầu Năm Góc lần này là 961 tỷ USD, cao hơn nhiều so với 848,3 tỷ USD được Quốc hội thông qua hồi tháng 1. Trước đó, chính quyền Biden ước tính ngân sách quốc phòng chỉ là 876,8 tỷ USD.
Ngoài ra, đề xuất còn bao gồm một phần trong gói 150 tỷ USD mà Quốc hội đang xem xét bổ sung dưới hình thức "chi tiêu hòa giải" vào ngân sách quốc phòng đã phê duyệt trong năm nay.
Việc vượt mốc 1 nghìn tỷ USD có thể gây sốc cho các nhà lập pháp vốn chỉ trích Lầu Năm Góc vì không thể hoàn thành việc kiểm toán minh bạch. Văn phòng Kiểm toán Chính phủ (GAO) cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ báo cáo khoảng 10,8 tỷ USD gian lận trong giai đoạn 2017–2024.
GAO cảnh báo: “Mức độ gian lận tại Bộ Quốc phòng hiện chưa thể xác định đầy đủ, nhưng có thể rất đáng kể”.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã lên tiếng trước thông tin này. Ông khẳng định trên mạng xã hội rằng: “Dù yêu cầu ngân sách lần này vượt mốc nghìn tỷ USD, chúng tôi sẽ sử dụng từng đồng tiền thuế một cách hiệu quả – nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu và khả năng ứng phó”.
Tổng thống Trump chia sẻ với báo giới: “Mức yêu cầu này cao vì ngoài kia đang có quá nhiều thế lực nguy hiểm. Chưa từng xảy ra điều gì như thế này. Chúng ta phải xây dựng quân đội, và dù rất quan tâm đến chi phí, nhưng đó là điều bắt buộc”.
- Trung Quốc đổ tỷ USD cho robot hình người, tham vọng vượt Mỹ (19:26)
- HLV Kim Sang-sik đọc bài Indonesia, thừa nhận tuyển Việt Nam chịu áp lực (1 giờ trước)
- Bắt 4 nghi phạm sát hại gia đình Thái Lan và 2 chị em người Nga (1 giờ trước)
- Công nghệ tạo nước từ không khí khô, giải pháp mới cho vùng hạn hán (1 giờ trước)
- Manh mối vụ sát hại 5 người ở Thái Lan từ lời kể nhân chứng (2 giờ trước)
- Cầu thủ Lào cứ ra sân là nhận thẻ đỏ, phản lưới (2 giờ trước)
- Bão Dolphin giật trên cấp 17, khi nào tác động thời tiết Biển Đông? (2 giờ trước)
- Xuất hiện nhà ở xã hội giá từ 1,1 tỷ đồng/căn tại Hà Nội (4 giờ trước)
- Trung Quốc công bố kế hoạch 5 năm bảo đảm an ninh lương thực và chấn hưng nông thôn (4 giờ trước)
- Danh sách 50 nước phải đặt cọc tới 20.000 USD khi xin visa Mỹ, không có Việt Nam (5 giờ trước)