Thế giới 24h
10/05/2025 04:55Ông Trump cân nhắc giảm thuế xuống 80% cho hàng Trung Quốc
“Thuế quan 80% đối với Trung Quốc có vẻ đúng! Tùy thuộc vào Scott B”, Tổng thống Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent là một trong những thành viên đàm phán với người đồng cấp từ Trung Quốc tại các cuộc họp ở Thụy Sĩ vào cuối tuần này.
Theo CNBC, mức 80% sẽ là một sự cắt giảm mạnh mẽ so với mức 145% mà ông Trump đang áp dụng với nhiều loại hàng hoá nhập khẩu vào Mỹ từ Trung Quốc. Tuy nhiên, đây vẫn bị đánh giá là mức thuế "rất cao", có thể gây trở ngại trong hoạt động thương mại. Nó cũng cao hơn nhiều so với mức thuế cơ bản 10% trong thoả thuận đầu tiên được ông Trump công bố với Anh hôm 8/5.
Tổng thống Donald Trump viết bài trên Truth Social.
CNBC cũng cho rằng, hiện chưa rõ liệu ông Trump có xem mức 80% là đích đến lâu dài cho chính sách thuế với Trung Quốc, hay chỉ là một bước đi mang tính chiến thuật nhằm tạo đà cho đàm phán. Trong một bài đăng riêng biệt, ông viết: “Nhiều thỏa thuận thương mại đang được chuẩn bị, tất cả đều rất tốt, tuyệt vời!”
Trung Quốc từ lâu được xem là một trong những rào cản lớn đối với tham vọng của Trump trong việc tái cấu trúc trật tự thương mại toàn cầu. Trong khi một số đối tác lớn của Mỹ đã đạt được thỏa thuận giảm một phần các mức thuế do chính quyền Trump áp đặt từ ngày 9/4, thì căng thẳng với Bắc Kinh tiếp tục leo thang, dẫn đến việc cả hai bên áp thuế vượt mức 100% đối với nhiều loại hàng hóa của nhau.
Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR), Trung Quốc hiện là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ. Trong năm 2024, Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc lượng hàng hóa trị giá 143,5 tỷ USD, trong khi nhập khẩu lên tới 438,9 tỷ USD - cho thấy quy mô và độ phức tạp của mối quan hệ thương mại song phương này.
Trong một bài đăng khác vào sáng thứ Sáu (9/5) ông Trump tiếp tục kêu gọi Trung Quốc mở cửa thị trường: “Trung Quốc nên mở cửa thị trường cho Mỹ, sẽ tốt hơn cho họ rất nhiều. Thị trường đóng cửa không còn hiệu quả nữa".
Các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ dự kiến diễn ra vào cuối tuần này không được kỳ vọng sẽ dẫn tới một thỏa thuận thương mại toàn diện. Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, ông Jamieson Greer, phát biểu trong chương trình Power Lunch hôm 8/5 rằng mục tiêu trước mắt là đạt được một trạng thái “ổn định” – điều mà ông hy vọng có thể trở thành “nền tảng cho một điều gì đó lớn lao hơn” trong tương lai.
Trong khi đó, các số liệu mới nhất về vận chuyển hàng hóa cho thấy lượng hàng xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ đang sụt giảm mạnh. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ giá cả leo thang, thậm chí là tình trạng khan hiếm một số mặt hàng thiết yếu tại thị trường Mỹ trong những tuần sắp tới.
- Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 (17:15)
- Đạo luật Mỹ có thể buộc ông Trump chấm dứt chiến sự Iran trước 1/5? (1 giờ trước)
- Chứng khoán chỉ giao dịch 2 phiên trong tuần này, nhà đầu tư nên làm gì? (1 giờ trước)
- Giá vé máy bay dịp lễ 30/4 và hè 2026 cùng 'leo thang' (2 giờ trước)
- Quy mô tuyến metro kết nối sân bay Long Thành - Tân Sơn Nhất sắp khởi công (3 giờ trước)
- Iran đề xuất Mỹ mở lại eo biển Hormuz, hoãn đàm phán hạt nhân (5 giờ trước)
- Miền Bắc đón không khí lạnh, mưa dông trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (5 giờ trước)
- Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam: Cơ hội và thách thức với tân “thuyền trưởng” Hoàng Văn Phúc (6 giờ trước)
- Thị trường ô tô Việt Nam bứt phá mạnh mẽ nhờ xe điện (6 giờ trước)
- “Thương chiến” công nghệ lõi Mỹ - Trung nóng trở lại (7 giờ trước)