Thế giới 24h
03/04/2025 15:00Ông Trump áp thuế 10% lên hàng hoá nhập khẩu, thuế đối ứng cao khó hiểu
Phát biểu trong một sự kiện tại Vườn Hồng Nhà Trắng hôm 2/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "Chúng tôi độc lập về kinh tế". Với lập luận này, ông Trump tuyên bố Mỹ áp thuế 25% với ô tô nhập khẩu và thuế đối ứng với mọi quốc gia.
Ngoài ra, Tổng thống Trump công bố mức thuế ít nhất 10% đối với hầu hết mọi hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, cộng thêm mức thuế thậm chí còn cao hơn đối với hàng chục quốc gia có thâm hụt thương mại cao nhất với Mỹ.
Hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ bị áp mức thuế 34%, theo lời ông Trump, ngoài mức thuế 20% mà ông đã áp dụng trước đó đối với quốc gia này. Các đồng minh gần gũi của Mỹ cũng không được miễn thuế, bao gồm Liên minh Châu Âu, đối mặt với mức thuế 20%. Ngoài ra, Mỹ áp thuế 46% lên các mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)
Canada và Mexico, hai đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, hiện phải đối mặt với mức thuế 25% đối với nhiều mặt hàng và sẽ không phải chịu thêm thuế từ thông báo mới.
Một quan chức Nhà Trắng, yêu cầu giấu tên, cho biết các mức thuế cao hơn sẽ có hiệu lực vào ngày 9/4 và áp dụng cho khoảng 60 quốc gia. Mức thuế cơ bản 10% sẽ có hiệu lực vào thứ Bảy (ngày 5/4), theo quan chức này.
Ngoài ra, sau phát biểu của mình, ông Trump cũng ký một sắc lệnh để đóng một lỗ hổng thương mại được sử dụng để vận chuyển các gói hàng có giá trị thấp - những gói hàng trị giá 800 USD trở xuống - từ Trung Quốc mà không phải chịu thuế, được gọi là "de minimis". Sắc lệnh này áp dụng cho hàng hóa từ Trung Quốc và Hong Kong, có hiệu lực từ ngày 2/5, theo thông tin từ Nhà Trắng.
Mức thuế đối ứng của ông Trump áp lên một số quốc gia. (Nguồn: Nhà Trắng)
"Trong nhiều trường hợp, người bạn còn tồi tệ hơn kẻ thù về mặt thương mại," ông Trump nói.
Theo số liệu từ Reuters, mức thuế mới của Mỹ đối với một số quốc gia và khu vực bao gồm: Trung Quốc (34%), Liên minh châu Âu (20%), Nhật Bản (24%), Hàn Quốc (25%), Thụy Sĩ (31%), Anh (10%), Malaysia (24%), Ấn Độ (26%), Brazil (10%), Indonesia (32%), Việt Nam (46%), Singapore (10%), Ukraine (10%), Venezuela (15%).
Ông Trump cho biết, mức thuế mà ông công bố sẽ tạo ra 6.000 tỷ USD đầu tư, đánh dấu đợt tăng thuế lớn nhất trong lịch sử Mỹ.
Tuy nhiên, các chuyên gia giải thích rằng thực tế, thuế sẽ được trả bởi các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ.
Với việc ký kết hai sắc lệnh hành pháp, bao gồm sắc lệnh áp thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu và thuế đối ứng từ 10% đến 49% đối với mọi hàng hóa nhập khẩu, ông Trump khẳng định rằng ông đang "đưa nước Mỹ trở lại với sự thịnh vượng".
- Quân đội Mỹ giành ‘ưu thế kiểm soát trên biển’ tại Trung Đông (9 phút trước)
- Cục Nghệ thuật biểu diễn thông tin vụ xử lý MV gây tranh cãi của Jun Phạm (11 phút trước)
- Món đồ uống từ một thị trấn nhỏ của Mỹ lan khắp thế giới (48 phút trước)
- Doanh nghiệp đã sẵn sàng bán xăng E10 sớm (1 giờ trước)
- Ông Vance nói sẽ thúc đẩy 'thỏa thuận lớn' khi tiếp tục đàm phán Mỹ - Iran (1 giờ trước)
- NATO lên kế hoạch “châu Âu hóa” khi rủi ro Mỹ rút lui gia tăng (1 giờ trước)
- Nasdaq ghi nhận chuỗi tăng dài nhất từ 2021 khi thị trường hồi phục (1 giờ trước)
- Italy đình chỉ thỏa thuận quốc phòng với Israel (2 giờ trước)
- Từ ngày 24-4, thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (4 giờ trước)
- Giao tranh phủ bóng đàm phán Israel - Lebanon tại Mỹ (4 giờ trước)