- Cố vấn Tổng thống Putin: Ngừng bắn chỉ giúp Ukraine củng cố sức mạnh
- Tổng thống Putin thăm khu vực Kursk
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết việc Ukraine phá vỡ vòng vây ở khu vực Kursk đang trở nên bất khả thi.
Hôm 13/3, sau cuộc đàm phán với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin nhấn mạnh: "Hoạt động chỉ huy và kiểm soát quân đội Ukraine bên trong khu vực xâm nhập không còn khả thi. Trong giai đoạn đầu, quân đội Ukraine cố gắng rời khỏi khu vực này theo từng nhóm nhỏ. Điều này không còn khả thi."
Theo lời của ông Putin, quân đội Ukraine bị bao vây đang cố gắng thoát ra "theo nhóm nhỏ, gồm hai hoặc ba người". Bởi vì họ đang bị mắc kẹt trong khu vực tiếp xúc hoàn toàn với hỏa lực của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TASS)
Tổng thống Putin nói: "Họ phải bỏ lại thiết bị quân sự, vì không có cách nào để sơ tán. Những vũ khí này sẽ ở nguyên chỗ cũ, đó là điều chắc chắn".
Cùng ngày, ông Putin có cuộc họp với chỉ huy quân sự trong chuyến thăm khu vực Kursk và lắng nghe báo cáo của Tổng tham mưu trưởng, Tướng Valery Gerasimov. Ông Putin cảm ơn Bộ Tổng tham mưu và đơn vị chiến đấu trong khu vực, vì những nỗ lực của họ.
Nhà lãnh đạo Nga nói: "Mục tiêu của chúng ta là đánh bại kẻ cố thủ tấn công lãnh thổ Kursk trong thời gian ngắn".
Trong thời gian tới, Moskva sẽ cân nhắc xây dựng "khu vực an ninh" dọc theo biên giới với Kiev và đơn vị Ukraine thực hiện cuộc tấn công ở khu vực này nên được xem là "những kẻ khủng bố".
Theo ông Gerasimov, quân đội Nga đã giải phóng 259 km2 lãnh thổ, bao gồm 24 thị trấn và làng mạc, trong 5 ngày qua. Lực lượng Ukraine trong khu vực này phần lớn bị "bao vây" và "cô lập".
Quân đội Ukraine cũng mất hơn 67.000 quân nhân trong nỗ lực tấn công và quân đội Nga giải phóng hơn 1.100 km2, tương đương 86% diện tích ban đầu do Kiev chiếm đóng kể từ khi bắt đầu cuộc phản công vào vùng Kursk hồi năm ngoái.
Chuyến thăm của Tổng thống Nga diễn ra ngay sau khi phương tiện truyền thông đưa tin về việc quân đội nước này giải phóng thành phố Sudzha ở Kursk.
Vào đầu tháng 8/2024, Kiev phát động cuộc tấn công lớn vào khu vực Kursk, chiếm Sudzha và hàng chục ngôi làng. Nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky cho biết cuộc xâm nhập qua biên giới do quốc tế công nhận là nỗ lực giành đòn bẩy cho cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai.
https://vtcnews.vn/ong-putin-quan-doi-ukraine-khong-the-thoat-khoi-vong-vay-kursk-ar931526.html