Hậu trường - Chính khách
21/07/2022 15:18Ông Putin: Những thay đổi to lớn sẽ tạo ra trật tự thế giới mới
Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, những thay đổi “thực sự mang tính cách mạng”, “to lớn” sẽ dẫn đến việc tạo ra một trật tự thế giới mới “hài hòa, công bằng hơn và tập trung hơn vào cộng đồng”. Trong kỷ nguyên mới này, “chỉ các quốc gia có chủ quyền thực sự mới có thể đảm bảo động lực tăng trưởng cao".
Theo lý giải của ông Putin, thuật ngữ chủ quyền ở đây được hiểu là "quyền tự do phát triển quốc gia và do đó của mỗi cá nhân", cũng như "khả năng tồn tại về công nghệ, văn hóa, trí tuệ, giáo dục của nhà nước" và "có trách nhiệm, tích cực, có tinh thần quốc gia theo định hướng quốc gia".
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)
Ông Putin cho rằng, một nhà nước như vậy sẽ là tấm gương cho những quốc gia khác về “tiêu chuẩn và chất lượng cuộc sống của người dân, bảo vệ các giá trị truyền thống và lý tưởng nhân văn cao đẹp”.
Ông nhấn mạnh, thế giới kiểu này trái ngược hẳn với trật tự thế giới đơn cực do phương Tây thống trị. Ông Putin cho rằng, trật tự thế giới do phương Tây dựng nên “kìm hãm trên sự phát triển của nền văn minh nhân loại".
Lãnh đạo Nga cáo buộc phương Tây "phân biệt chủng tộc và tân thuộc địa", nói rằng hệ tư tưởng của phương Tây "ngày càng trở nên giống chủ nghĩa toàn trị".
Tổng thống Putin lập luận, bất chấp những nỗ lực của giới tinh hoa phương Tây nhằm duy trì trật tự thế giới hiện có song những thay đổi là "không thể đảo ngược".
Ông Putin đã thảo luận về sự kết thúc của thế giới "đơn cực" trong một thời gian dài. Trong bài phát biểu nổi tiếng tại Hội nghị An ninh Munich 2007, Tổng thống Nga nói rằng không có “thế giới đơn cực sau Chiến tranh Lạnh".
Lãnh đạo Nga cáo buộc Mỹ đã bỏ qua "các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế" và nhấn mạnh "các hành động đơn phương và bất hợp pháp" chưa bao giờ giải quyết được bất kỳ vấn đề nào.
Hồi tháng 5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bày tỏ hy vọng chiến dịch quân sự của Moskva ở Ukraine sau khi hoàn thành sẽ buộc các quốc gia phương Tây “ngừng thúc đẩy cái gọi là thế giới đơn cực dưới sự thống trị của Mỹ và các đồng minh".
Ý tưởng về một thế giới “đa cực” mới cũng đã được thảo luận ở phương Tây, gần đây nhất là bởi Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Tuy nhiên, sau chiến dịch của Nga ở Ukraine, phương Tây tuyên bố cô lập Nga và áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với nước này. Moskva coi những hành động này là biểu hiện khác của những nỗ lực của phương Tây nhằm kiềm chế và duy trì trật tự thế giới hiện có.
https://vtc.vn/ong-putin-nhung-thay-doi-to-lon-se-tao-ra-trat-tu-the-gioi-moi-ar689238.html
- FIFA tăng số đội dự World Cup: Bóng đá Việt Nam cần nhiều hơn một giấc mơ (17:40)
- Cho vay đầu tư ra nước ngoài: NHNN chuẩn hóa điều kiện và mức cho vay (17:21)
- Sáng đo huyết áp, chiều tập yoga, người già Hà Nội sống vui ở 'ngôi nhà thứ hai' (17:03)
- Tin nắng nóng diện rộng trên 36°C ở miền Bắc và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày (59 phút trước)
- Vì sao bất động sản vẫn chưa xuất hiện “làn sóng” giảm giá (1 giờ trước)
- Trung lập chiến lược - lợi thế cạnh tranh mới của châu Á (1 giờ trước)
- Tiết kiệm điện: Khoản đầu tư cho năng lực cạnh tranh (2 giờ trước)
- Chuyện mới trên giàn khoan (Kỳ 2) (2 giờ trước)
- Trao quyền để “thắp sáng” kinh tế đêm (2 giờ trước)
- Khi nào thì tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh tăng lãi suất? (2 giờ trước)