Quốc tế
04/09/2023 00:51Ông Medvedev: Nhật Bản làm tăng căng thẳng khu vực châu Á-Thái Bình Dương
“Thật đáng tiếc khi chính quyền Nhật Bản đang theo đuổi con đường quân sự hóa. Các cuộc tập trận quân sự đang diễn ra gần quần đảo Kuril đã làm phức tạp nghiêm trọng tình hình ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương", hãng tin TASS dẫn lời ông Dmitry Medvedev - phó Chủ tịch Hội đồng An ninh kiêm cựu Tổng thống Nga - ngày 3/9.
Cũng theo ông Medvedev, Nhật Bản, với sự giúp đỡ của Mỹ, đang mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự và tăng cường mua bán vũ khí.
Bộ Ngoại giao Nhật Bản và Văn phòng Thủ tướng Fumio Kishida hiện chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản hồi cuối tháng 8 đề xuất một mức chi tiêu cao kỷ lục 53 tỷ USD dành cho quốc phòng trong ngân sách năm tài khoá tiếp theo. Đây là một phần kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự lớn nhất của Nhật Bản kể từ Thế chiến thứ II, với mục tiêu tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng lên 2% tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2027.
Mối quan hệ giữa Nga và Nhật Bản đã tồn tại nhiều vấn đề phức tạp, bao gồm vấn đề tranh chấp lãnh thổ kéo dài nhiều thập kỷ đối với một số hòn đảo nhỏ do Nga nắm giữ ngoài khơi Hokkaido (Nhật Bản). Moskva gọi đây là quần đảo Nam Kuril, tuy nhiên, Nhật Bản lại tuyên bố quần đảo này thuộc vùng lãnh thổ phía Bắc nước này.
- Hiroshima 81 năm: Lời kêu gọi vì một thế giới không vũ khí hạt nhân (16:21)
- Sao Indonesia hạ thấp chiến thắng của tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đáp trả (16:01)
- AI của Anthropic và OpenAI giả mạo danh tính để phát tán mã độc (51 phút trước)
- Giá xăng giảm từ chiều nay, RON95E10 về hơn 22.300 đồng/lít (1 giờ trước)
- Bắt Chủ tịch công ty Mekolor từng 'nổ' chi trăm tỷ USD làm đường sắt cao tốc (1 giờ trước)
- Người mẹ sát hại con để trục lợi hơn 4 tỷ đồng tiền bảo hiểm lĩnh án chung thân (1 giờ trước)
- Vì sao chung cư tiếp tục là "điểm đến" hàng đầu của người mua? (1 giờ trước)
- Những mối quan hệ thầy trò 'gương vỡ lại lành' của showbiz Việt (2 giờ trước)
- Mai Phương Thuý trở thành 'hoa hậu giàu nhất showbiz Việt' thế nào? (2 giờ trước)
- Năm học mới: Cắt giảm các kỳ thi không cần thiết, giảm áp lực cho học sinh, phụ huynh và giáo viên (5 giờ trước)