Ông Friedrich Merz vượt qua cuộc bỏ phiếu lần 2, thành tân Thủ tướng Đức

Ông Friedrich Merz, lãnh đạo đảng bảo thủ Đức, đã được Quốc hội bầu làm Thủ tướng trong lần bỏ phiếu thứ hai sau thất bại trong lần bỏ phiếu đầu tiên.

Việc ông Merz không giành được sự ủng hộ của Quốc hội trong lần bỏ phiếu đầu tiên là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử hậu chiến tranh của Đức. Đây cũng là một sự xấu hổ đối với người từng hứa sẽ hồi sinh tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh biến động toàn cầu.

Tân Thủ tướng Đức Friedrich Merz. (Ảnh: Reuters)

Tân Thủ tướng Đức Friedrich Merz. (Ảnh: Reuters)

Liên minh CDU/CSU của ông Friedrich Merz đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang vào tháng Hai và đạt được thỏa thuận liên minh với Đảng Dân chủ Xã hội cánh trung tả. Thỏa thuận của họ đã vạch ra các kế hoạch nhằm khôi phục tăng trưởng, chẳng hạn như giảm thuế doanh nghiệp và hạ giá năng lượng. Thoả thuận cũng hứa hẹn sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine và tăng chi tiêu quân sự.

Ông Friedrich Merz, 69 tuổi, bắt đầu sự nghiệp chính trị với tư cách là một nghị sĩ châu Âu vào năm 1989. Ông vẫn chưa chứng tỏ được khả năng lãnh đạo của mình trong lĩnh vực chính trị, bởi việc bổ nhiệm ông đánh dấu lần đầu tiên ông giữ một vị trí trong chính phủ.

Chỉ có một Bộ trưởng từ chính phủ trước vẫn giữ vị trí của mình là Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius. Các thành viên còn lại trong nội các của ông Merz đều là những người được bổ nhiệm mới, trong đó nhiều người có kinh nghiệm trong khu vực tư nhân.

https://vtcnews.vn/ong-friedrich-merz-vuot-qua-cuoc-bo-phieu-lan-2-thanh-tan-thu-tuong-duc-ar941817.html

Quỳnh Anh(Nguồn: Reuters) / VTC News