Thế giới 24h
24/12/2017 20:05Ông Donald Trump tiếc 7 nghìn tỉ đô Mỹ \"dại dột\" tiêu tốn ở Trung Đông
![]() |
| Người dân Afghanistan nhận hàng viện trợ. Ảnh: Reuters |
Tuyên bố của ông Donald Trump hôm 23.12 được đăng tải trên Twitter ban đầu chỉ tập trung vào các vấn đề kinh tế, nhưng cuối cùng ông quay sang nói về chính sách của Mỹ ở Trung Đông.
"Vào thời điểm nào đó, vì lợi ích của đất nước, tôi dự đoán chúng ta sẽ bắt đầu làm việc với đảng Dân chủ. Hạ tầng sẽ là nơi hoàn hảo để bắt đầu" - Tổng thống Mỹ viết và bổ sung: "Sau khi đã tốn kém 7 nghìn tỉ USD một cách dại dột ở Trung Đông, đã đến lúc bắt đầu xây dựng lại đất nước chúng ta".
Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi 128 thành viên Liên Hợp Quốc ủng hộ nghị quyết của Đại hội đồng chỉ trích quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô Israel.
Ngay trước khi bỏ phiếu, ông Donald Trump đã cảnh báo rằng Mỹ sẽ trừng phạt các quốc gia chống lại quyết định của Washington, vì họ "vừa nhận hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ USD của Mỹ, vừa chống lại Mỹ".
Các cuộc phiêu lưu quân sự của Mỹ ở Trung Đông trong hơn 15 năm qua thực sự đã ngốn khoản tiền khổng lồ của Washington. Mặc dù Lầu Năm Góc hồi tháng 6 nói chỉ tiêu 1,5 nghìn tỉ USD cho các cuộc chiến kể từ ngày 11.9.2001, nhưng con số thực có thể cao hơn nhiều.
Theo một báo cáo năm 2014 của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội, chi phí cho các cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ ở thời điểm đấy đã ít nhất là 1,6 nghìn tỉ USD.
Sau đó, một nghiên cứu năm 2016 của Đại học Brown cho thấy chi phí các cuộc chiến của Mỹ ở Iraq, Afghanistan, Pakistan và Syria vào khoảng 3,6 nghìn tỉ USD trong giai đoạn từ năm 2001-2006, dự kiến lên đến 4,79 nghìn tỉ vào cuối năm 2017.
Báo cáo năm 2013 của Đại học Harvard cho hay, chi phí cho riêng hai cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan có thể lên đến từ 4-6 nghìn tỉ USD, bao gồm cả chi phí chăm sóc y tế dài hạn, trợ cấp tàn tật cho quân nhân, cựu chiến binh, thân nhân, cùng các chi phí xã hội và kinh tế.
Bà Bonnie Kristian, chuyên gia tại Viện các Ưu tiên Quốc phòng tại Washington ước tính, cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan ngốn của Mỹ ít nhất 5 nghìn tỉ USD, và con số này có thể lên đến 12 nghìn tỉ USD vào năm 2053, ngay cả khi Mỹ "hoàn thành ở Iraq và Afghanistan vào cuối năm 2017", do bao gồm cả các cam kết chăm sóc sức khỏe với cựu chiến binh Mỹ và các khoản lãi đối với nợ phát sinh từ những cuộc chiến tranh.
|
Mỹ đánh mất vai trò trong tiến trình hòa bình Trung Đông vì Jerusalem Mất niềm tin ở Mỹ, Palestine đang chuyển hướng tìm kiếm các nhà trung gian hòa giải tại châu Âu, hoặc Nga và Trung Quốc. |
|
Syria: Mỹ bất ngờ kêu gọi Nga giúp đỡ và nêu lý do ở lại Trung Đông Mỹ khẳng định sẽ vẫn duy trì sự hiện diện quân sự ở nhiều khu vực tại Syria và Mỹ còn một chặng đường dài ... |
- Ngân sách carbon của thế giới sắp cạn kiệt (10:19)
- Ngôi sao Brazil bị truy tố ngay trước World Cup 2026 (10:01)
- Bí mật trong 'đại bản doanh' lừa đảo xuyên quốc gia của ổ nhóm đến từ Campuchia (45 phút trước)
- Iran lên tiếng về thỏa thuận cuối cùng với Mỹ (1 giờ trước)
- Từng nứt hộp sọ, cầu thủ Mexico đánh đầu ghi bàn ở World Cup 2026 rồi bật khóc (1 giờ trước)
- Giá vàng sẽ giảm về mức 3.500 USD/Ounce cuối năm 2026? (1 giờ trước)
- Vừa doạ 'đánh mạnh Iran đêm nay', ông Trump lại ra quyết định bất ngờ (2 giờ trước)
- Khai mạc World Cup 2026 lạ chưa từng có: Mexico, Nam Phi tạo kỷ lục thẻ đỏ (2 giờ trước)
- Robot 'soái ca', 'nữ thần' gây sốt tại Trung Quốc (11/06/26 21:32)
- Cách tiết kiệm điện hiệu quả trong mùa nắng nóng (11/06/26 21:16)
