Thế giới 24h
23/02/2022 14:50Ông Biden điều quân đến các nước giáp biên giới với Nga
Hôm 23/2, Tổng thống Joe Biden đã công bố kế hoạch chuyển một số lực lượng quân sự ở châu Âu của Mỹ sang Estonia, Latvia và Litva, củng cố sườn đông bắc của NATO sau khi Nga chính thức công nhận chủ quyền của hai nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk.
Lầu Năm Góc cho biết, 800 binh sĩ sẽ được chuyển đến vùng Baltic từ Italy, trong khi 8 máy bay phản lực F-35 sẽ được chuyển đến Đông Âu từ Đức. Ngoài ra, 32 máy bay trực thăng Apache sẽ được chuyển đến Ba Lan từ Đức và Hy Lạp.
![]() |
| Tổng thống Joe Biden tuyên bố triển khai quân đến sườn đông bắc của NATO. (Ảnh: Reuters) |
Động thái này diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) là các quốc gia có chủ quyền và đề xuất điều quân thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở các vùng lãnh thổ ly khai này. Các nhà lập pháp Nga hôm 23/2 chấp thuận yêu cầu của ông Putin, cho phép Moskva triển khai lực lượng ở nước ngoài.
Ông Biden gọi các động thái của Tổng thống Putin ở Donbass là “sự khởi đầu của chiến dịch tấn công nhằm vào Ukraine của Nga”. Ông nói thêm rằng Mỹ “không có ý định chống lại Nga”, nhưng nhấn mạnh Washington và các đồng minh “sẽ bảo vệ từng tấc lãnh thổ của NATO”.
Tuyên bố điều quân đến các nước Estonia, Latvia và Litva phù hợp với những khẳng định trước đây của ông Biden rằng, lực lượng Mỹ sẽ không được triển khai để chống lại người Nga ở Ukraine - quốc gia không phải là thành viên NATO.
Theo Tổng thống Biden, quyết định của Nga "là hành vi vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế và yêu cầu cộng đồng quốc tế có phản ứng kiên quyết".
Cũng trong bài phát biểu hôm 23/2, ông Biden tuyên bố áp đặt biện pháp trừng phạt đối với các tổ chức tài chính, giới tinh hoa của Nga cũng như các thành viên gia đình của họ. Ông cho rằng, các biện pháp trừng phát sâu rộng hơn sẽ được thực hiện nếu Moskva tiến xa hơn trong vấn đề Ukraine.
- Dàn diễn viên 'Chuyện nhà Mộc' sau gần 30 năm (18:35)
- Xôi chè Hà Nội: Nốt trầm níu giữ nhịp thời gian (18:00)
- Khi đố kỵ trở thành rào cản thu hút người tài (50 phút trước)
- Nghiên cứu chuyển BĐS tồn kho, nhà tái định cư bỏ trống thành nhà ở xã hội (1 giờ trước)
- Tinh hoa và sáng tạo của nghề gốm Bát Tràng (1 giờ trước)
- Nga tuyên bố bắn trúng tàu chở hàng quân sự trên đường đến Ukraine (1 giờ trước)
- Cách Houthi xuyên thủng lá chắn phòng không tỷ USD của Ả Rập Xê Út (2 giờ trước)
- Người nhà bệnh nhân ung thư kiệt sức vì vừa chăm bệnh vừa kiếm tiền (3 giờ trước)
- Houthi là ai, vì sao lực lượng từ Yemen có thể đe dọa Ả Rập Xê Út? (4 giờ trước)
- Đội bóng của Ronaldo nguy cơ bị tước suất dự Cúp C1 châu Á (5 giờ trước)
