Xã hội
02/06/2025 01:10Ô nhiễm nhựa - thách thức môi trường mang tính toàn cầu
Ngày 1-6, tại thành phố Hạ Long, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6) và phát động Tháng hành động vì môi trường năm 2025. Sự kiện năm nay mang chủ đề toàn cầu “Chống ô nhiễm nhựa” (Beat Plastic Pollution), do Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động.
Phát biểu tại lễ mít tinh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh: "Ô nhiễm nhựa không còn là vấn đề riêng của một quốc gia nào, mà là mối đe dọa toàn cầu, cần hành động khẩn cấp và đồng bộ".
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành, trong thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương có nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, nhưng công cuộc giảm thiểu rác thải nhựa vẫn còn đối mặt không ít thách thức. Hành lang pháp lý tuy đã hình thành, nhưng khâu thực thi còn hạn chế. Việc phân loại rác tại nguồn chưa đồng bộ, nhiều doanh nghiệp chưa sẵn sàng đầu tư vào công nghệ do chi phí cao, trong khi thói quen sử dụng nhựa một lần vẫn phổ biến trong cộng đồng. Ô nhiễm nhựa không chỉ là một vấn đề môi trường, mà còn là phép thử cho sự thích ứng của Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn và kinh tế tri thức. Công nghệ cao, sự đổi mới sáng tạo và liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân chính là chìa khóa để Việt Nam biến thách thức thành động lực phát triển bền vững.
“Chúng tôi kêu gọi toàn thể các cấp chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, mỗi người dân hãy cùng hành động. Đừng thờ ơ trước ô nhiễm nhựa. Hãy chủ động kiến tạo lối sống xanh vì môi trường hôm nay và vì một tương lai bền vững”, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh.
Còn theo ông Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, tỉnh đã nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, phòng chống ô nhiễm nhựa, nâng cao chất lượng môi trường sống. Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các văn bản, chỉ đạo liên quan đến chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Quảng Ninh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo có tính nền tảng và chiến lược, tạo khung pháp lý đồng bộ và thống nhất trong công tác triển khai thực hiện.
Cũng trong ngày 1-6, nhiều hoạt động tương tác ý nghĩa cũng được lồng ghép trong chương trình. Ngư dân, những “cột mốc sống” nơi biển khơi, được trao tặng áo phao tái chế, biểu tượng của hành động xanh và sự tiếp sức cho hành trình gìn giữ biển đảo.
Các tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long được nhận bộ sản phẩm bằng thủy tinh để thay thế nhựa dùng một lần và Ban Quản lý vịnh được trao túi vải không dệt phục vụ công tác tuyên truyền và điều hành du lịch.
Tại khu vực trưng bày, nhiều mô hình sáng tạo trong xử lý và tái chế rác thải nhựa được giới thiệu, như: “Gửi rác rút tiền” của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh; sản phẩm tái chế của Hợp tác xã Green Life Hạ Long, hay sáng kiến sống xanh của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ninh.
https://hanoimoi.vn/o-nhiem-nhua-thach-thuc-moi-truong-mang-tinh-toan-cau-704209.html
- Giám đốc ĐH Bách Khoa Lê Anh Tuấn: Không thay đổi tư duy, đại học sẽ tụt hậu (1 giờ trước)
- Giá iPhone 18 và iPhone Duo tại thị trường Việt Nam (2 giờ trước)
- Top 5 bác sĩ nội trú có điểm cao nhất 2026 chọn chuyên ngành nào? (2 giờ trước)
- Khách ùn ùn kéo đến trước khi cửa hàng kem Tràng Tiền gần 70 năm tuổi đóng cửa (2 giờ trước)
- Ông Trump hé lộ thời điểm kết thúc cuộc xung đột với Iran (3 giờ trước)
- Suất ăn bán trú lèo tèo, gần 13h mới được ăn trưa: Trách nhiệm thuộc về ai? (3 giờ trước)
- Miền Bắc đón gió lạnh đầu mùa, có nơi dưới 19°C (3 giờ trước)
- Huawei, Xiaomi cùng ra smartphone gập cao cấp, chờ màn ra mắt của Apple (09/09/26 20:08)
- Xe đầu kéo tông ô tô khách ở Phú Thọ, 3 người thương vong (09/09/26 19:39)
- Dừng ăn bán trú sau sự cố giao cơm muộn, học sinh Hà Nội bị đảo lộn giờ học (09/09/26 19:36)